Khả năng ham học là di truyền

ANTĐ -Các nhà khoa học Mỹ tin rằng khả năng mong muốn học hỏi là được thừa kế. 
Khả năng ham học là di truyền ảnh 1

Nghiên cứu trên 13.000 cặp song sinh trong độ tuổi 9-16 tại Anh, Canada, Nhật Bản, Đức, Nga và Mỹ, đã cho kết quả 40-50% động lực để học phụ thuộc vào yếu tố di truyền. Các chuyên gia đã rất ngạc nhiên bởi kết quả này.

 Trước giờ chúng ta đều tin rằng giáo viên và sự giáo dục từ cha mẹ mới ảnh hưởng đến mong muốn học hỏi của trẻ. Vì thế, chúng ta không nên vội kết luận và đổ lỗi cho việc thiếu động lực học là do giáo viên hoặc do trẻ. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cũng không có nghĩa là gene chịu trách nhiệm hoàn toàn.