Phú Yên:

Kêu gọi hàng trăm tàu cá tránh bão an toàn

ANTĐ - Trước diễn biến của cơn bão Nock Ten đang hoạt động mạnh ở biển Đông, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh, kêu gọi tàu thuyền tránh trú an toàn.

Đến 10h sáng ngày 29.7, qua hệ thống thông tin liên lạc của Bộ đội Biên phòng Phú Yên, đã có 279 tàu cá, gần 2.000 lao động đang hoạt động đánh bắt trên biển. Trong đó 183 tàu cá với 1676 lao động đánh bắt xa bờ ở vị trí từ 8 đến 12 độ vĩ Bắc, 111 độ đến 115 độ kinh đông và 96 tàu cá với 319 lao động đang đánh bắt gần bờ ở các vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Phú Yên tiếp tục duy trì chặt chẽ các kíp trực, triển khai 120 cán bộ, chiến sỹ với 5 ô tô, 5 tàu, 5 canô sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống xấu. Do bão có cường độ mạnh, hoàn lưu rộng và gây biển động mạnh khu vực rộng lớn, tại vùng biển Phú Yên, trời nhiều mây, sóng gió cấp 5, cấp 6. Vì vậy, việc phòng tránh bão có hiệu quả chỉ khi các ngư dân ngư dân không chủ quan, tìm kiếm nơi neo đậu an toàn.

Đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên phòng Phú Yên cho biết: “Chúng tôi đã triển khai các phướng án phòng tránh bão như sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc để thông báo cho ngư dân và gia đình biết vị trí cơn bão để phòng tránh; nắm bắt các vị trí mà phương tiện đang đánh bắt trên biển, tổng hợp số lượng, rà soát lại phương tiện đang hoạt động, kể cả xa hay gần bờ để tăng cường các hoạt động kiểm tra kiểm soát và duy trì lực lượng sẵn sàng ứng cứu”.

Đến 11h 30 cùng ngày, các phương tiện vẫn giữ liên lạc được với gia đình và Bộ đội biên phòng tỉnh.