Kêu gọi đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

(ANTĐ) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ngày 17-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - UAE, thăm cảng Jebel Ali và làm việc với Công ty Limitless. Phát biểu trước 400 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là hoạt động thiết thực, có nhiều ý nghĩa, giúp các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm hiểu các cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu hợp tác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn doanh nghiệp VN-UAE:

Kêu gọi đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

(ANTĐ) - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Các tiểu Vương quốc A-rập thống nhất (UAE), ngày 17-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - UAE, thăm cảng Jebel Ali và làm việc với Công ty Limitless. Phát biểu trước 400 doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá đây là hoạt động thiết thực, có nhiều ý nghĩa, giúp các doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin, tìm hiểu các cơ hội hợp tác thương mại - đầu tư, nhất là những lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu hợp tác.

>>>Đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

>>>UAE - Đối tác quan trọng của Việt Nam

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - UAE đã tăng khá nhanh, từ 67 triệu USD năm 2002 lên trên 550 triệu USD năm 2008. UAE hiện nhằm trong nhóm 25 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và triển vọng sẽ nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam vào thời gian tới. Các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp UAE tại Việt Nam ngày càng sôi động với nhiều dự án lớn trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, kết quả quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tiềm năng sẵn có cũng như mong muốn của Chính phủ và nhân dân hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc hai bên đã nhất trí về nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư - thương mại song phương và đã ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như:

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận hợp tác lao động, Thỏa thuận thành lập ủy ban hỗn hợp liên Chính phủ, các thỏa thuận về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, giữa hai Phòng Thương mại Công nghiệp hai nước... sẽ là những động lực quan trọng giúp đưa quan hệ Việt Nam - UAE lên một tầm cao mới.

Sau khi giới thiệu một số nét chính về tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát triển kinh tế - thương mại tại Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp UAE tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều tiềm năng tại Việt Nam như xây dựng đường cao tốc, sân bay, cảng biển, công nghiệp dầu khí, phát triển du lịch, nông nghiệp, dịch vụ tài chính, ngân hàng, lao động v.v.. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách cho các nhà đầu tư UAE làm ăn lâu dài tại Việt Nam.         

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục