Kết thúc Tết sớm, các đội bóng hối hả tập luyện trở lại

ANTD.VN - Gác lại "bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành" ngày Tết, các cầu thủ đã hội quân sớm cùng CLB chủ quản, trở lại guồng quay cùng trái bóng tròn.

SHB Đà Nẵng là đội tập trung sớm nhất vào ngày 29-1 (tức mùng 2 Tết). Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có trận đấu ở Cúp quốc gia gặp Tây Ninh vào ngày 4-2 trên sân nhà Hòa Xuân.

Sau 4 ngày nghỉ Tết ít ỏi, HAGL đã tập trung trở lại từ mùng 3 Tết (30-1) để bước vào đợt tập luyện chuẩn bị cho vòng 5 V-League. Sau 4 vòng, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới có vỏn vẹn 1 điểm và đang đứng chót bảng. Ở trận đấu ngày 12-2 tới, Công Phượng và đồng đội đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận tiếp Cần Thơ trên sân nhà. 

Trong khi đó, hầu hết các đội bóng còn lại hội quân và có buổi tập khai xuân ngày 31-1 (mùng 4 Tết).

Cầu thủ SLNA khoe tiền mừng tuổi từ lãnh đạo đội bóng

Các cầu thủ CLB Sài Gòn hứng khởi tập khai xuân

Trên sân Vinh, các cầu thủ xứ Nghệ hứng khởi trở lại tập luyện cho trận vòng loại Cúp quốc gia tiếp Đắk Lắk ngày 4-2, sau khi nhận tiền mừng tuổi từ HLV Nguyễn Đức Thắng và những lời chúc tốt đẹp từ lãnh đạo đội bóng.

Còn tại sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn cũng tập trở lại từ sáng ngày mùng 4 Tết chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bình Dương tại vòng 5 V-League ngày 11-2 tới.

Ngày 1-2 (mùng 5 Tết), U23 Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị đá trận khai xuân giao hữu với U23 Malaysia ngày 7-2 trên sân Thống Nhất.

Trước đó, HLV Hữu Thắng đã công bố danh sách 23 tuyển thủ, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Công Phượng, Đức Chinh, Văn Toàn, Tiến Dũng, Văn Thanh...

Đây là trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam trong chiến dịch hướng tới mục tiêu HCV SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.