Kết thúc đợt thi ĐH đầu tiên: Hơn 3.000 thí sinh bỏ thi

ANTĐ - Trong cả 3 buổi thi đợt I, toàn quốc có 129 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với cùng kỳ 2011.

Sau 2 môn thi đầu là Toán và Vật lý, nhiều thí sinh không lạc quan lắm với phần làm bài của mình. Đấy có lẽ là nguyên nhân chính khiến hơn 3.000 thí sinh đã bỏ cuộc đua ngay ở chặng thi đầu tiên này. Trưa 5-7, Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 Bộ GD-ĐT cho biết, đợt thi này đã có 129 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó bị khiển trách 27; cảnh cáo 6; đình chỉ 92 và 4 thí sinh đến muộn không được dự thi.

 Thí sinh xem lại bài thi trước khi nộp cho giám thị
 Thí sinh xem lại bài thi trước khi nộp cho giám thị

Tình trạng thí sinh sơ suất hay cố tình mang điện thoại vào phòng thi vẫn tái diễn khiến nhiều trường hợp bị đình chỉ ngay ở phút cuối của đợt thi này. Tại trường ĐH Giao thông vận tải, trong buổi thi sáng 5-7, Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã định chỉ 2 thí sinh do mang điện thoại vào phòng thi. Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho hay, rất tiếc cho thí sinh vi phạm bởi vì chỉ còn 5 phút là hết giờ thi nhưng điện thoại đổ chuông, ngay lập tức cán bộ coi thi lập biên bản. Tương tự, tại  trường ĐH Mỏ Địa chất, trong môn thi Hóa học sáng nay 5-7 có 2 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Theo PGS.TS Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng đào tạo nhà trường thì đây là trường hợp không cố ý nhưng vẫn bị đình chỉ thi khi đã sắp kết thúc môn thi cuối cùng.

Nhận định chung về tình hình kỳ thi đợt 1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: “Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 với các khối thi A, A1 và V đã diễn ra trật tự, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt, 125 trường ĐH tổ chức thi đợt này đều phản ánh không có hiện tượng thí sinh mang ghi âm, máy ảnh, quay phim vào phòng thi dù được Bộ GD-ĐT cho phép với những thiết bị không nhằm mục đích gian lận.