Kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2014: Kịch bản có hậu

ANTĐ - Tây Ban Nha, Anh, Nga và Bosnia-Herzegovina là những cái tên cuối cùng giành vé trực tiếp cùng với Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thụy Sỹ đại diện cho lục địa già tham dự bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh ở Brazil. 

Franck Ribery ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Pháp từ rất sớm, trong khi Karim Benzema chấm dứt cơn hạn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho Pháp trong cuộc tiếp đón Phần Lan. Tuy nhiên, tất cả những gì Les Bleus làm được chỉ là tấm vé dự play-off trong bối cảnh họ rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha. ĐKVĐ châu Âu và thế giới hoàn tất chiến dịch vòng loại với 20 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Pháp. 

Tại Bảng H, người Anh chỉ thở phào nhẹ nhõm vào phút 88 sau khi tiền vệ kỳ cựu Steven Gerrard ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu diễn ra trên sân Wembley. Niềm hy vọng của người Anh, Wayne Rooney rốt cục cũng chứng tỏ được tầm quan trọng của anh đối với “Tam sư” bằng bàn thắng phá vỡ thế bế tắc vào cuối hiệp 1 ở trận đấu mà thầy trò Roy Hodgson buộc phải chiến thắng. Bảng F chứng kiến đội tuyển Nga trải qua trận đấu khá chật vật trên sân của Azerbaijan, bất chấp có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 16 của trận đấu. Trong những phút bù giờ, Azerbaijan gây bất ngờ cho thầy trò HLV Fabio Capello sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Kết quả này chỉ làm cho người Bồ Đào Nha thêm tiếc nuối bởi chừng đó là đủ khiến đội bóng xứ Iberia phải tới Brazil thông qua con đường play-off. Nga khép lại chiến dịch vòng bảng với 22 điểm, nhiều hơn Bồ Đào Nha đúng 1 điểm. 

Tấm vé trực tiếp còn lại của khu vực châu Âu thuộc về Bosnia tại Bảng G, một kịch bản được dự báo từ trước. Bosnia cùng được 22 điểm như Hy Lạp trước lúc bước vào trận đấu cuối cùng và họ chỉ cần thắng sít sao 1-0 trên sân của Lithuania là đủ khiến đội bóng từ xứ sở của các vị thần phải chấp nhận tìm kiếm cơ hội ở vòng play-off. 

Như vậy, cùng với  5 đại diện giành quyền đến Brazil từ lượt trận trước là Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan và Thụy Sỹ, các đội bóng còn lại của châu Âu chính thức ghi tên vào VCK World Cup 2014 là Tây Ban Nha; Anh, Nga và Bosnia-Herzegovina. Trong khi đó, Croatia, Đan Mạch, Thụy Điển, Romania, Iceland, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ukraine và Pháp là những đội bóng sẽ bước vào vòng play-off xác định 4 tấm vé còn lại của châu Âu tham dự World Cup 2014.