Kết hợp với tiền vệ nào Xuân Trường cũng đều chơi hay

ANTD.VN - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá tuyển Việt Nam là đội bóng thành công nhất vòng bảng AFF Cup 2016, nhưng vẫn còn đó nỗi lo hàng thủ. Trong trận bán kết gặp ĐT Indonesia sắp tới, muốn thắng trước tiên ĐT Việt Nam cần phải không… thua.

Phương án thử nghiệm Công Phượng (phải) không thành công bởi sai lầm của Đình Luật   Ảnh: BẢO LÂM

- PV: Thầy trò HLV Hữu Thắng toàn thắng vòng bảng nhưng chưa tạo sự an tâm nơi hàng thủ, nhất là sau trận thắng chật vật trước ĐT  Campuchia. Ông có đồng quan điểm?

- Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Tôi đồng tình với nhận xét trên. ĐT Campuchia là đối thủ yếu nhất bảng. Mục đích trận này là thử nghiệm thêm phương án tấn công và bảo toàn lực lượng nhưng chúng ta đều đã thất bại. Đình Luật dính thẻ đỏ sẽ phải vắng mặt trận gặp ĐT Indonesia. Trong khi phép thử Công Phượng cũng không thành và buộc phải thay ra sớm.

- Có vẻ như hàng thủ vẫn là điểm yếu nhất của ĐT Việt Nam qua các đời HLV, ngay cả hiện tại người kế nhiệm là “trung vệ thép” một thời?

- Ở bất kỳ đội bóng nào, thời điểm nào thì hàng thủ luôn đóng vai trò quan trọng. Chỉ một phút lơ là của hàng thủ là mọi công sức hàng công lẫn toàn đội đổ sông đổ bể. Xuất thân từ trung vệ, HLV Nguyễn Hữu Thắng hiểu hơn ai hết điều này.

Đó cũng là lý do HLV Nguyễn Hữu Thắng giữ nguyên cặp trung vệ có kinh nghiệm và sự ổn định nhất hiện tại là Đình Luật - Ngọc Hải trong suốt vòng bảng để đảm bảo sự chắc chắn trước khung thành Nguyên Mạnh. Nhưng nay khuyết Đình Luật, chúng ta buộc phải tính tới phương án khác.      

Tiến Dũng hay Ngọc Đức sẽ được cân nhắc và lần đầu ra sân chính thức, đá cặp với Ngọc Hải. Chưa kể, ngoài Văn Thanh chơi ổn định ở vị trí hậu vệ trái thì bên cánh phải, Văn Hoàn hay Đình Đồng chưa thực sự mang đến sự yên tâm tối đa. Nói chung, ĐT Việt Nam vẫn canh cánh nỗi lo hàng thủ khi bước vào bán kết.

- Ông đánh giá thế nào về ĐT Indonesia, đối thủ tại bán kết?

- Nhìn lại 3 trận vòng bảng, có thể thấy ĐT Indonesia không phải đối thủ quá đáng ngại. Họ có một tiền vệ cánh phải và trung phong chơi khá hay, nhưng theo tôi thì người lợi hại nhất bên phía đội bạn là HLV trưởng Alfred Riedl - người đã quá am hiểu bóng đá Việt Nam sau nhiều năm gắn bó, dẫn dắt.

Song tôi nghĩ chỉ cần chúng ta chơi tập trung, hàng thủ không để mắc sai lầm thì sẽ có kết quả có lợi. Muốn thắng trước tiên phải không thua đã. Bán kết lượt đi đá sân khách chỉ cần phấn đấu có điểm và có bàn thắng sân khách. Trận lượt về, với lợi thế đá sân Mỹ Đình, chúng ta sẽ có quyền tự quyết tấm vé chung kết hơn.

- HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu tốt trong kỳ AFF Cup đầu tiên nắm quyền tại ĐTQG. Cách cầm quân của HLV này để lại dấu ấn gì trong ông?

- Nhìn chung HLV Hữu Thắng đã vận hành tốt lối chơi của đội tuyển. Những thay đổi nhân sự qua các trận đấu cho thấy sự hợp lý, điển hình như việc kiên trì sử dụng Trọng Hoàng - người chơi mờ nhạt trong hiệp 1 nhưng đã có bàn quyết định trong hiệp 2 giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng ĐT Malaysia.

Luôn đề cao sự chắc chắn cũng là điều có thể cảm nhận được trong cách chỉ đạo của cựu trung vệ này. Tuy nhiên, các đối thủ tại bán kết và nếu ĐT Việt Nam đi sâu hơn thì cũng sẽ khó chơi hơn, đòi hỏi bản lĩnh, cũng như sự sáng tạo trong chỉ đạo của HLV trưởng.

- Ở giải đấu mang tính chất chuyển giao thế hệ, cựu binh Công Vinh vẫn ghi bàn đều đặn, trong khi Công Phượng và một số cầu thủ hàng công chưa đáp ứng kỳ vọng. Ông nhìn nhận điều này thế nào?

- Trước giải, cặp tiền vệ trẻ Tuấn Anh - Xuân Trường khiến nhiều người ấn tượng nhưng khi Tuấn Anh bị gạch tên phút chót vì chấn thương, Xuân Trường vẫn chơi rất hay khi kết hợp với các tiền vệ khác. Trong những giải đấu khắc nghiệt như AFF Cup, yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh tâm lý của cựu binh rất quan trọng.

Thực tế, Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Thịnh hay Công Vinh đều đang chơi tốt. Đặc biệt là Công Vinh, ở tuổi 31 nhưng tiền đạo này đang có phong độ rất cao. Cá nhân tôi tiếc cho Công Phượng nhưng có thể ở thời điểm nào đó được HLV Hữu Thắng trao cơ hội, Công Phượng sẽ trở lại là chính mình để ghi dấu ấn ở kỳ AFF Cup đầu tiên.

Chuẩn bị cho trận lượt về

Chiều qua 27-11, ĐT Việt Nam đã về tới TP.HCM (thay vì Hà Nội như kế hoạch ban đầu) và sẽ tiếp tục tập luyện tại đây cho tới ngày 30-11 lên đường sang Indonesia đá trận bán kết lượt đi ngày 3-12. Sau đó 1 ngày, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ về Hà Nội, chuẩn bị cho trận lượt về ngày 7-12 trên sân Mỹ Đình.