Kế thừa và phát huy truyền thống Cảnh sát hình sự Thủ đô Anh hùng

ANTĐ - Sáng 9-10, Phòng CSHS - CATP tổ chức gặp mặt truyền thống 60 năm Ngày thành lập lực lượng CSHS Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2014). Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP - nguyên Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội và nhiều thế hệ lãnh đạo, CBCS Phòng CSHS qua các thời kỳ đã dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.

Trong không khí tự hào và xúc động được gặp mặt các bậc cha, chú và các anh, chị nguyên là lãnh đạo và cán bộ Phòng CSHS, nhân kỉ niệm 60 năm xây dựng, phấn đấu và từng bước trưởng thành của lực lượng CSHS Thủ đô, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Sự có mặt của các đồng chí cựu sỹ quan CSHS là niềm vinh dự, tự hào và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ đội ngũ CBCS Phòng CSHS hôm nay quyết tâm phát huy những thành tích, truyền thống đạt được của lực lượng CSHS, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, CATP và nhân dân Thủ đô giao phó”.

Kế thừa và phát huy truyền thống Cảnh sát hình sự Thủ đô Anh hùng ảnh 1
Lực lượng CSHS Thủ đô chuẩn bị tài liệu tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, phương tiện giao thông

Thành lập tháng 10-1954, tiền thân là Đội Hình cảnh, thuộc Phòng Trị an dân cảnh, trải qua quá trình xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, Đội Hình cảnh - Phòng Trị an dân cảnh trước đây, Phòng CSHS ngày nay, liên tục lập được những thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhiều cá nhân của Phòng CSHS - CATP Hà Nội được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an tặng những danh hiệu, phần thưởng cao quý, hiện đang đảm trách những vị trí quan trọng của Bộ Công an và CATP như Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP; Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Giám đốc CATP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Bình, Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội; Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội…

Kế thừa và phát huy truyền thống Cảnh sát hình sự Thủ đô Anh hùng ảnh 2
Lực lượng CSHS Thủ đô thực hiện công tác khám xét trụ sở cơ quan liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, Phòng CSHS - CATP Hà Nội với chức năng nhiệm vụ của mình đã tham mưu cho Ban Giám đốc CATP đề ra các chủ trương, kế hoạch, đồng thời tổ chức cho CBCS thực hiện và hướng dẫn lực lượng CSHS toàn thành phố tiến hành các biện pháp nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm hình sự, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước, tính mạng và tài sản của công dân, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Từng thế hệ CBCS Phòng CSHS không ngừng nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất với tinh thần quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, giữ vững ANCT - TTATXH cho Thủ đô bình yên và được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng cán bộ, nhân Thủ đô khen ngợi.

Tại buổi gặp mặt truyền thống, các đại biểu cùng ôn lại những trang sử hào hùng trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô của lực lượng CSHS qua từng gia đoạn; bồi hồi xúc động và tự hào nhớ về những chiến công hiển hách, trong đó có sự đóng góp công sức, hy sinh xương máu của nhiều thế hệ CBCS Phòng CSHS trong cuộc chiến chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Từ năm 1995 đến nay, đơn vị liên tục đạt Danh hiệu Quyết thắng; nhiều năm liên tiếp được Bộ Công an và UBND thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc; nhiều lượt tập thể, cá nhân Phòng CSHS được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND và Giám đốc CATP tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng - Giấy khen các loại.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến với tư cách nguyên là Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội xúc động bày tỏ sự biết ơn, cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các thế hệ lãnh đạo và CBCS Phòng CSHS qua các thời kỳ, đã quan tâm dìu dắt, xây dựng lực lượng CSHS Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa, điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến hứa với các cựu sỹ quan CSHS dù ở bất cứ vai trò, vị trí công tác nào, tiếp tục cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân và mong muốn lực lượng CSHS Thủ đô tiếp nối truyền thống cha, anh đi trước, cố gắng phấn đấu hơn nữa xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với thương hiệu niềm tin “Ngôi nhà số 7”, đơn vị 2 lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.