Kẻ mất nhân tính, giở trò đồi bại với bé gái 2 tuổi

ANTD.VN - Say rượu, một gã thanh niên đã bế cháu bé 2 tuổi về phòng trọ của mình và giở trò đồi bại, khiến cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19-12, TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt tù chung thân bị cáo Nguyễn Văn Tú (SN 1988, ngụ tỉnh Thanh Hóa) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tú (áo xanh) tại tòa

Theo đó, Nguyễn Văn Tú là công nhân trên địa bàn quận Thủ Đức và ở cạnh phòng trọ của gia đình bé N.T.M.N. (2 tuổi). Khoảng 15h ngày 24-10-2015, sau khi uống rượu, Tú về phòng trọ thấy bé N đang chơi trước cửa nên bế bé về phòng mình.

Tại đây, Tú giở trò đồi bại với bé N. Sau khi thực hiện hành vi, sợ N tử vong nên Tú bế N sang phòng trọ của gia đình N.

Khi cả xóm trọ hốt hoảng đi tìm bé gái thì cũng lúc gia đình phát hiện Tú đang bế cháu N về nên đã bắt y giao công an. Bé N được đưa đến bệnh viện nhi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.