Kẻ lừa đảo bị bắt khi đang "chém gió phần phật" trong quán cà phê

ANTĐ - Với tài “chém gió” khoe khoang các mối quan hệ, Phạm Văn Hùng ở Bắc Ninh đã lừa đảo hàng loạt người có nhu cầu xin việc cho người thân.

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1984) HKTT tại Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Lưu Thị Lan (SN 1969) ở TP Hải Phòng, tố cáo hành vi lừa đảo của Phạm Văn Hùng.

Đầu năm 2012, Phạm Văn Hùng “chém gió” với bà Lan rằng đang giữ một chức vụ to ở Viện Dầu khí, có khả năng xin việc cho người nhà bà Lan, đã khiến bà Lan tuyệt đối tin tưởng vào khả năng xin việc của Hùng.

Hùng đã nhận của bà Lan 80 triệu đồng, gọi là chi phí “lót tay” cho đối tác, nhưng không thực hiện được lời hứa.

Đối tượng Hùng bị CAP Dịch Vọng Hậu phát hiện, bắt giữ

Ngoài bà Lan, còn có thêm một bị hại nữa của đối tượng Hùng là bà Đặng Thị Minh ở Phú Xuyên, Hà Nội. Bà Minh tố cáo bị Hùng chiếm đoạt 100 triệu đồng để xin việc, nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Ngày 13-8, Phạm Văn Hùng bị CAP Dịch Vọng Hậu bắt giữ.