Kế hoạch tỉ mỉ của giám đốc doanh nghiệp trong vụ dùng súng cướp ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Làm ăn thua lỗ, Ngọc nuôi ý định và sắm súng đạn để cướp ngân hàng. Đối tượng sau đó còn lôi kéo thêm đồng bọn gây án với một kế hoạch rất tỉ mỉ.

Sáng 23-7, TAND TP Hà Nội đưa Hoàng Ngọc (SN 1978, trú phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phùng Hữu Mạnh (SN 1997, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Đây là hai tên cướp đã xông vào cướp tiền tại một phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

Theo cáo trạng truy tố, Hoàng Ngọc vốn là Giám đốc Công ty CP Chuyển phát nhanh GNN. Năm 2018, do công ty này làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nên có thời điểm Ngọc đã nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Hai tên cướp ngân hàng bị đưa ra xét xử

Hai tên cướp ngân hàng bị đưa ra xét xử

Đến khoảng tháng 4-2020, Ngọc tìm mua trên mạng Intrenet của người không rõ lai lịch 1 khẩu súng (dạng súng Colt xoay bắn đạn thể thao) và 50 viên đạn với giá 12 triệu đồng. Tháng 7-2020, đối tượng tiếp tục tự làm vật giống quả mìn, đồng thời tìm mua trang phục là áo chống nắng, kính, khẩu trang, gang tay…

Sau đó, do quen biết Phùng Hữu Mạnh và biết đối tượng này cũng đang “bấn tiền” nên Ngọc rủ cùng tham gia cướp ngân hàng. Cùng thời điểm, Ngọc thường xuyên đến Phòng giao dịch Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ngọc Kháng để nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng về quy luật hoạt động của nhân viên ngân hàng cũng như các khách hàng đến giao dịch.

Ngày 26-7-2020, Ngọc hẹn Mạnh tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Gặp nhau, cựu giám đốc doanh nghiệp thông báo cho đồng bọn biết đã chuẩn bị đầy đủ công cụ gây án, đồng thời đưa cho Mạnh xem khẩu súng dạng súng Colt xoay và 12 viên đạn.

Thống nhất phương án cướp tiền ngân hàng, ban đầu, Ngọc dự định sẽ dùng súng bắn vào 3 người là bảo vệ, nhân viên ngân hàng và 1 người đi đường để cướp phương tiện khi tẩu thoát. Tuy nhiên, do Mạnh thấy phương án đó của đồng bọn sẽ gây dư luận lớn nên bảo Ngọc thay đổi kế hoạch thì đối tượng mới tham gia.

Mạnh cho rằng chỉ cần bắn chỉ thiên để uy hiếp, làm nhân viên ngân hàng sợ hãi, buộc phải giao tiền. Thống nhất kế hoạch cướp ngân hàng, tối 26-7-2020, Mạnh ngủ lại nhà nghỉ để hôm sau gây án.

Sáng 27-7-2020, Mạnh trả phòng nhà nghỉ sớm, rồi đón xe buýt đến điểm hẹn trên Đại lộ Thăng Long gặp đồng bọn để thay trang phục. Ngọc gửi lại xe máy tại đây và cùng Mạnh đón xe buýt đến phố Huỳnh Thúc Kháng.

Khoảng 10h cùng ngày với súng dạng Colt xoay, mìn tự chế giả, hai tên cướp xông vào phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV. Bước vào giao dịch ngân hàng, Ngọc cầm súng bằng tay trái, Mạnh cầm quả mìn giả đe dọa nhân viên bảo vệ để cướp tài sản.

Ngay sau đó, Ngọc hướng đầu súng lên trần nhà bắn 1 phát đồng thời hô lớn: “Tất cả đứng im”, còn Mạnh để mìn giả xuống sàn nói: “Thuốc nổ, nếu ai hô thì cho nổ”. Nghe tiếng súng nổ, toàn bộ nhân viên ngân hàng và khách đang giao dịch không dám phản kháng.

Thấy những người có mặt tại phòng giao dịch không phản kháng gì, Ngọc lập tức đi vào phía trong quầy giao dịch lục từng ngăn kéo và lấy được tổng số tiền hơn 940 triệu đồng. Cướp được tiền, Ngọc và Mạnh đi ra cửa chính của phòng giao dịch ở mặt phố Nguyên Hồng.

Tại đây hai tên cướp khống chế anh Đào Văn Oanh (SN 1981, trú huyện Thanh Oai, Hà Nội) cướp xe máy để tẩu thoát. Quay trở lại Đại lộ Thăng Long, hai tên cướp thay trang phục, vứt bỏ xe máy của anh Oanh. Ngọc đưa trước cho Mạnh 50 triệu đồng và hẹn sau đó sẽ gặp nhau tại một nhà nghỉ ở phố Nguyễn Chí Thanh để chia tiền.

Đến chiều cùng ngày, Ngọc đón ô tô xuống Hải Phòng lẩn trốn và vứt bỏ súng, đạn, mìn giả xuống ao, đồng thời dùng kéo cắt nát toàn bộ bộ trang phục mặc lúc cướp tiền ngân hàng… Dù vậy ngày 29-7-2020, Ngọc và Mạnh lần lượt bị bắt giữ.

Bị đưa tòa xét xử, cả hai tên cướp đều thành khẩn khai nhận hành vi dùng “hàng nóng” cướp tiền ngân hàng như nội cáo trạng truy tố. Ngọc khai đối tượng là chủ mưu, đồng thời là người lên kế hoạch toàn bộ vụ cướp. Còn Mạnh chỉ là người thực hiện theo.

Sau nửa ngày xử án, xác định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội nên sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hoàng Ngọc 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 23 năm tù.

Giữ vai trò thấp hơn, Phùng Hữu Mạnh cũng bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù về 2 tội danh bị truy tố. Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc hai tên cướp còn phải bồi thường tổng số hơn 200 triệu đồng.