Kẻ chuyên "ăn bay" điện thoại di động Iphone

ANTĐ - Để có tiền ăn tiêu, Trung dùng xe máy lượn lờ quanh các con phố trên địa bàn Hà Nội chờ cơ hội ra tay cướp giật những chiếc điện thoại di động đắt tiền...

Ngày 12-9, cơ quan CAQ Đống đa cho biết, hiện cơ quan này đang điều tra hành vi "Cướp giật tài sản" đối với đối tượng Lê Bảo Trung (SN 1987, trú tại phườngTrung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đối tượng Lê Bảo Trung

Trước đó, khoảng 20h ngày 23-8-2013, Lê Bảo Trung điều khiển xe máy hiệu Wave S màu đen mang BKS: 29H - 0312, đi trên các tuyến phố với mục đích cướp giật tài sản của người đi đường.

Khi Trung đến đường Đê La Thành hướng về Giảng Võ thì phát hiện chị Kim Thị Hiền (SN 1986, trú tại KTT Nhà máy rượu phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi xe máy cùng chiều đang cầm trên tay một chiếc điện thoại Iphone 5.

Trung cho xe chạy áp sát rồi bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại của chị Hiền rồi kẹp vào hai đầu gối, tăng ga phóng xe bỏ chạy. Khi bị cướp, chị Hiền hộ cướp và đuổi theo cùng với sự hỗ trợ của người dân.

Mặc dù cố thoát khỏi sự truy đuổi của bị hại và người dân, nhưng đến khu chung cư ngõ 170 Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa) thì Trung bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Bảo Trung đã khai nhận lại toàn bộ hành vi cướp giật tài sản như trên. Quá trình bỏ chạy, Trung đã ném chiếc điện thoại vừa giật được xuống đường. Cơ quan điều tra đã tìm kiếm, rà soát nhưng không thu hồi được.

Qua đấu tranh khai thác, mở rộng điều tra vụ án, Lê Bảo Trung còn khai nhận, ngoài vụ cướp trên, đối tượng còn gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP Hà Nội.

Cụ thể, khoảng tháng 6-2013, bằng hủ đoạn trên, Trung đã cướp giật được một chiếc điện thoại Iphone 5 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) của một nam thanh niên (hiện cơ quan chưa xác minh được bị hại).

Tương tự, khoảng tháng 7-2013, Trung cũng dùng xe máy lượn trên các phố "săn mồi". Khi đến trước cửa Nhà máy Bia Hà nội, phố Hoàng Hoa Thám (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) đã thực hiện hành vi cướp giật chiếc điện thoại Iphone 4 của một phụ nữ (hiện cơ quan chưa xác minh được bị hại).

Cơ quan điều tra đã thu hồi được tang vật của hai vụ án này. Ai là bị hại liên hệ với cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa theo số điện thoại: 0994880894 để giải quyết.