Kẻ chuyên "ăn bay" điện thoại của phụ nữ và khách nước ngoài sa lưới

ANTĐ - Không nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài và chơi ma túy, Thoại "dạt" từ Bắc Giang xuống Hà Nội sống lang thang và đi cướp. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thoại thực hiện trót lọt gần chục vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn TP Hà Nội.

Khoảng 15h chiều 11-3, khi tổ công tác CAP Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong quá trình tuần tra tại ngã ba Hàng Trống - phố Nhà Thờ, đã phát hiện bắt quả tang đối tượng nam đi xe máy có hành vi cướp giật tài sản của một nữ du khách nước ngoài.

Ngô Xuân Thoại tại cơ quan điều tra


Tại CAP Hàng Trống, đối tượng khai nhân thân là Ngô Xuân Thoại (SN 1989, quê quán xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Thoại nghiện ma túy, không nghề nghiệp ổn định. Anh ta cũng đã có vợ hơn mình 3 tuổi là chị Nguyễn Thị N (SN 1986, hiện đang đi lao động ở nước ngoài).

Đầu năm 2014, Thoại "dạt" từ Bắc Giang xuống Hà Nội sống lang thang. Để có tiền ăn tiêu và mua ma túy về sử dụng, Thoại nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản, chủ yếu là các loại điện thoại di động đắt tiền của người đi đường.

Những người bị hại được Thoại nhắm đến là chị em phụ nữ và khách nước ngoài đi bộ tham quan trên các khu phố cổ, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo Thoại, sở dĩ cướp của những phụ nữ và khách nước ngoài dễ dàng tẩu thoát hơn.

Cũng tại cơ quan công an, bước đầu Thoại khai nhận, ngoài vụ việc trên đối tượng đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tài sản lấy được, Thoại mang đến các hiệu cầm đồ bán.

Chiếc điện thoại của nữ khách nước ngoài bị Thoại cướp được công an thu giữ và làm thủ tục trao trả cho bị hại theo quy định của pháp luật


CAP Hàng Trống đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng đến cơ quan điều tra CAQ Hoàn Kiếm để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Trung tá Hoàng Đức Thọ - Trưởng CAP Hàng Trống cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc - CATP Hà Nội phát động đợt tấn công trấn áp tội phạm, tội phạm có tổ chức, cướp, cướp giật trên địa bàn và kế hoạch của CAQ Hoàn Kiếm, chỉ huy CAP Hàng Trống cũng đã thành lập tổ công tác phòng chống cướp và cướp giật.

Phường Hàng Trống là địa bàn có rất đông người nước ngoài, khách du lịch tham gia các hoạt động nên tổ công tác thường xuyên đi kiểm tra, tuần tra, thậm chí tổ chức mật phục những tuyến đường, tuyến phố vì đó là nơi dễ phát sinh loại hình tội phạm như cướp, cướp giật khi du khách có những sơ hở.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.