Kẻ bịt mặt, chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley có thể là người Anh

ANTĐ - Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond vừa tuyên bố, kẻ khủng bố thuộc "Nhà nước Hồi giáo" (IS) vừa chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley có thể là người Anh.

Ngày 19/8, các tay súng IS tung đoạn clip với tiêu đề “Thông điệp gửi nước Mỹ” lên trang Youtube. Nội dung đoạn clip là cảnh hành quyết nhà báo James Foley cùng lời đe dọa tấn công người Mỹ bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu. Điểm đặc biệt hơn nữa là tên đao phủ có thể là người Anh.

Liên quan đến vụ sát hại nhà báo Mỹ ở Iraq, Thủ tướng Anh David Cameron đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ của mình và bay về London. Ông Cameron cho rằng, vụ giết người tàn bạo này là hành động phi nhân đạo và ​​sẽ thảo luận về vụ việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các quan chức của Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Philip Hammond lưu ý rằng, vụ hành quyết dã man như thời trung cổ này là một ví dụ khủng khiếp của những tổ chức cực đoan tàn ác, vô nhân đạo. Đồng thời, ông cũng cho biết một thông tin chấn động là hình phạt này có thể là do một tay đao phủ người Anh thực hiện.

Cảnh nhà báo James Foley bị hành quyết

Các chuyên gia phân tích chống khủng bố của Mỹ và Anh đang xem xét từng khung hình của clip hành quyết nhà báo James Foley, nhằm tìm ra manh mối về địa điểm hành quyết và những kẻ đứng sau đó. Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, giọng nói của kẻ hành quyết có nhiều nét tương đồng với một người Anh, nên người ta đang rà soát hồ sơ dữ liệu để tìm những người Anh từng tới Syria.

Trong trường hợp này, các nhà chức trách Vương quốc Anh sẽ gặp áp lực vì cần ngăn chặn công dân của mình gia nhập vào hàng ngũ "Nhà nước Hồi giáo" IS. Hiện nay, không chỉ có Anh mà hàng chục quốc gia Á, Phi và châu Âu đang đau đầu trước nạn công dân nước mình sang “đánh thuê” ở Iraq.

Nhà báo James Foley đã bị hành quyết rất dã man

Được biết, trước đó, hàng chục lính biệt kích ưu tú nhất thuộc hai lực lượng đặc nhiệm biệt kích Delta và Đội 6 biệt kích hải quân SEAL - 2 lực lượng đặc nhiệm được cho là xuất sắc nhất của Mỹ - đã không thể hoàn thành phi vụ đặc biệt nhằm tìm kiếm, giải cứu nhà báo James Foley và các con tin khác.

Delta là lực lượng biệt kích tinh nhuệ hàng đầu của quân đội Mỹ. Họ thường đảm trách những nhiệm vụ nguy hiểm ở sâu trong lòng địch. Trong khi đó, Đội 6 biệt kích hải quân Mỹ SEAL nổi danh khắp thế giới, sau khi diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan vào năm 2011.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu tướng hải quân John Kirby, hôm 20-8 đã phải buồn bã thừa nhận: “Thật đáng buồn khi nhiệm vụ giải cứu con tin của đặc nhiệm Mỹ thất bại”. Tuy nhiên ông không tiết lộ thời gian và địa điểm đặc nhiệm Mỹ tiến hành chiến dịch giải cứu.