Kẻ 2 tiền án, mắc bệnh hiểm nghèo vẫn buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Được tạm hoãn thi hành án do mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng đối tượng Thảo vẫn “mưu sinh” bằng việc mua bán trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 12-2021, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội phát giác biểu hiện hoạt động nghi vấn mua bán ma túy của 1 người đàn ông quanh khu vực giáp ranh giữa Thường Tín và huyện Phú Xuyên. Đối tượng này di chuyển bằng xe máy, tiếp xúc rất nhanh với “người lạ” trên đường bằng những cái bắt tay, rồi bỏ đi với tốc độ cao.

Đối tượng Thảo và tang vật bị thu giữ

Đối tượng Thảo và tang vật bị thu giữ

Đi sâu xác minh, Công an thị trấn Thường Tín xác định danh tính đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đăng Thảo (SN 1969, trú tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên). Tên này có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy và lưu hành tiền giả. Đáng chú ý, Thảo đang được tạm hoãn thi hành án do mắc bệnh hiểm nghèo.

Để hóa giải ý đồ, hành vi bất minh của đối tượng Thảo, Công an thị trấn Thường Tín đã báo cáo đề xuất ban chỉ huy CAH, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng phối hợp điều tra, trinh sát.

Khoảng 16h ngày 15-2, tổ công tác CAH Thường Tín theo sát di biến động của Nguyễn Đăng Thảo, và nhanh chóng áp sát khi đối tượng vừa dừng xe máy, lén lút giao dịch với một đối tượng nam giới tại địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín.

Đúng như nhận định, cơ quan Công an làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Thảo, khi đang giao “hàng” là 1 gói ma túy “đá” cho khách với giá 600.0000 đồng. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an tìm thấy thêm nhiều túi nion đựng ma túy đá được Thảo giấu trong túi quần, túi áo và cốp xe máy.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã thi hành khám xét nơi ở đối với Nguyễn Đăng Thảo; thu giữ hàng chục túi nilon đựng ma túy “đá”, dụng cụ sử dụng ma túy và 1 khẩu súng tự chế.

Lời khai của Nguyễn Đăng Thảo và tài liệu cơ quan Công an thu thập cho thấy, đối tượng này trực tiếp mua bán ma túy tại nơi ở cũng như đi giao cho khách. Trong và sau thời điểm bị bắt, chiếc điện thoại di động của Thảo đổ dồn chuông và tin nhắn của “khách” gọi, đặt mua ma túy.

Kết quả trưng cầu giám định số ma túy của Nguyễn Đăng Thảo là Metlampltamine, với tổng khối lượng hơn 125 gam.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CAH Thường Tín đã tạm giữ hình sự đối tượng Thảo để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; tiếp tục làm rõ, xử lý vai trò các đối tượng liên quan.

Theo chỉ huy CAH Thường Tín, đây là 1 trong những kết quả đầu tiên của đơn vị về triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022, theo mệnh lệnh của Giám đốc CATP.