Kazakhstan đàm phán mua máy bay vận tải quân sự của Nga

ANTĐ - Ngày 3-6, ông Sergey Velmozhkin, tổng giám đốc tổ hợp hàng không Ilyushin cho biết, Kazakhstan đang đàm phán với Nga về viê%3ḅc mua mô%3ḅt số máy bay vâ%3ḅn tải quân sự.

“Phía Kazakhstan đã bày tỏ sự quan tâm đến các sản phẩm mới của chúng tôi, đặc biệt là quan tâm tới các máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A, Il-78, cũng như Il-112. Hôm nay, chúng tôi đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ”, ông Velmozhkin nói với các phóng viên tại triển lãm quân sự KADEX-2016 đang diễn ra tại Kazakhstan.

Il-76MD-90A là một phiên bản hiện đại hóa sâu rộng của dòng máy bay vận tải nổi tiếng thế giới Il-76 của Nga, với đặc điểm nổi bật là được trang bị một hệ thống kiểm soát bay hoàn toàn bằng kỹ thuật số, hệ thống điện tử hàng không mới và các động cơ PS-90A-76.

Máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A của Nga

IL-78 là một máy bay tiếp dầu trên không, được thiết kế để tiếp dầu cho các máy bay tầm xa và máy bay chiến đấu cả ngày và đêm để gia tăng tầm hoạt động của chúng.

Trong khi đó, Il-112 là một máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ do tập đoàn Ilyushin phát triển, được thiết kế để vận tải và thả dù các trang thiết bị quân sự và binh lính, cũng như nhiều loại hàng hóa khác.

Ngoài ra, cũng tại triển lãm KADEX-2016, công ty trực thăng Nga đã ký kết một lộ trình với các đối tác Kazakhstan về việc mở rộng dịch vụ sau bán hàng cho các máy bay trực thăng do Nga chế tạo, trong đó có việc hiện đại hóa các trực thăng Mi-8 và Mi-17.