Karaoke “lách luật”

ANTĐ - Đêm 16, rạng sáng 17-1, tổ công tác liên ngành đã bất ngờ “đột kích” vào các cơ sở kinh doanh karaoke tại quận Cầu Giấy. 

Lực lượng chức năng lập biên bản chủ cơ sở kinh doanh vi phạm

Trong vòng 6 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã kiểm tra 5 cơ sở và phát hiện hầu hết đều mắc các lỗi vi phạm phổ biến là hoạt động không có giấy phép hành nghề, quá số lượng phòng trong giấy phép, quảng cáo rượu và bán rượu, nhân viên không có hợp đồng lao động và hoạt động quá giờ quy định. Đối với giấy phép kinh doanh, hầu hết đều sử dụng chiêu lách luật là dùng bản sao có công chứng để lực lượng chức năng nếu có lập biên bản thì cũng không thể thu giữ giấy tờ, rất khó cho việc xử lý. Ngoài ra, đối với kinh doanh karaoke, ngoài giấy đăng ký kinh doanh thì mỗi phòng hát phải được cấp thêm giấy phép con mới có thể hoạt động nhưng các cơ sở thường không có giấy này, hay nếu có thì số lượng phòng hát vượt quá so với giấy phép.

Tại cơ sở karaoke Q7 số 33 đường Nguyễn Khang, dù đã hoạt động rất lâu nhưng giấy phép hoạt động vẫn... chưa có. “Hàng xóm” của Q7 là Royal cũng vi phạm khi ở đây có 10 phòng hát nhưng chỉ 6 phòng có giấy phép. Cơ sở NewYork, 23 Trần Thái Tông cũng có vi phạm tương tự khi quá giấy phép 5 phòng hát. 

5 tụ điểm đoàn liên ngành kiểm tra đều có quy mô lớn, có cơ sở như Crown trên đường Hồ Tùng Mậu, Lasvegas, Q7 còn có một đội ngũ nhân viên “PG” (thường mặc quần áo của các hãng rượu), rót rượu cho khách và hát “cổ động phong trào” nếu khách có yêu cầu. Đội ngũ này thường không có hợp đồng lao động, gây mất ANTT, bức xúc trong dư luận, đồng thời phức tạp về tệ nạn xã hội, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước. 2h sáng, khi tổ công tác đến Crown thì 4 nhân viên PG của quán này ăn mặc hở hang đang thực hiện các động tác múa lửa, nhìn thấy lực lượng chức năng đã bỏ chạy.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện hầu hết các tụ điểm kinh doanh karaoke nói trên đều sử dụng các tầng trên cùng làm mô hình hoạt động như quán bar để khi khách yêu cầu có thể sử dụng như một hình thức bar biến tướng. Đoàn thanh tra liên ngành đã lập biên bản về các hành vi vi phạm theo quy định.