Coppa Italia:

Juventus bị loại ở phút bù giờ

ANTĐ - Chỉ một chút sơ sểnh ở phút bù giờ, Juventus đã bị Lazio đánh bại với tỷ số 2-1 nên đành phải chia tay với Coppa Italia trong trận đấu bán kết lượt về diễn ra sáng nay 30-1.

Juventus bị Lazio loại khỏi Coppa Italia

Tại trận bán kết lượt đi, Juventus và Lazio đã hòa nhau với kết quả 1-1, thế nên trận đấu lượt về trên sân Olimpico được đánh giá là cuộc tranh tài vô cùng quan trọng của cả 2 đội bóng. Juventus là đội bóng nhập cuộc tốt hơn khi họ chủ động tạo ra những pha tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. 

Với việc chỉ cần giữ sạch mảnh lưới tại Olimpico, thì Lazio đã có thể chính thức góp mặt tại trận chung kết, nên ngay từ khi bước vào trận đấu trên sân nhà lần này, thầy trò HLV Petkovic đã quyết định nhập cuộc với một đội hình chơi tương đối thấp bên phần sân nhà.

Chính vì vậy, những pha hãm thành của Mirko Vucinic, Sebastian Giovinco, Arturo Vidal đã tạo ra khó khăn cho hàng thủ Lazio. Tuy nhiên, “bà đầm già thành Turin” vẫn không thể đánh bại hàng phòng thủ chủ nhà. Trong những phút bù giờ của hiệp 1, Juventus đã có liên tiếp hai tình huống rất tốt để ghi bàn nhưng sự thiếu quyết đoán trong những cú sút quyết định của Vucinic và Giovinco đã làm cơ hội trôi qua.

Bước sang hiệp hai, khi mà HLV Conte vẫn chưa có bất cứ một sự điều chỉnh nào để tạo được một thế trận khởi sắc hơn, thì lại phải nhận "trái đắng". Phút thứ 52, từ một quả treo bóng không lấy gì làm nguy hiểm của Ledesma, tuy nhiên tân binh Peluso đã chơi mất tập trung trong việc kèm người, và để cho Gonzalez dễ dàng bay người đánh đầu hạ gục Storari, giúp Lazio vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua Juventus đã tràn lên tấn công nhưng không hiệu quả. HLV Conte đã liên tiếp thay Andrea Pirlo và tiền vệ Claudio Marchisio vào sân ở phút 68 và 70 để tăng cường sức tấn công nhằm hy vọng ghi bàn. Những cố gắng của Juventus đã được đền đáp ở phút 90 khi Arturo Vidal có cú sút chuẩn xác ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Những tưởng trận đấu đã khép lại với tỷ số hòa và hai đội sẽ tiếp tục thi đấu hiệp phụ thì từ một pha treo bóng ở phút bù giờ cuối cùng, Floccari đã đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Lazio. 

Ít ra thì thầy trò Conte sẽ níu kéo hy vọng thêm 30 phút hiệp phụ nếu Claudio Marchisio không quá vô duyên trong tình huống ngon ăn ở phút bù giờ thứ 4. Sau cú dứt điểm của Sebastian Giovinco, bóng bật ra đúng tầm di chuyển của Marchisio. Trước khung thành trống trải của Marchetti, tiền vệ Juve lại sút bóng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của các Juventini.

Với chiến thắng này, Lazio đã chính thức góp mặt trong trận chung kết Coppa Italia. Đối thủ cuối cùng của Lazio sẽ được xác định vào ngày 17-4, sau khi trận bán kết lượt về còn lại giữa Inter và Roma kết thúc.