Jose Mourinho: "Thảm họa của tôi lại là thành công của người khác"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong buổi họp báo ra mắt CLB mới AS Roma, HLV Jose Mourinho một lần nữa cho thấy cá tính đặc biệt của mình qua phát biểu có phần mỉa mai những đội bóng ông từng kinh qua.

Trước khi sang Roma, Jose Mourinho được cho là đã "hết thời" khi bị Tottenham sa thải vào cuối mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, "Người đặc biệt" đã đáp trả nhận xét ấy theo cách của riêng mình.

Jose Mourinho trong buổi họp báo ra mắt AS Roma

Jose Mourinho trong buổi họp báo ra mắt AS Roma

"Ở Manchester, tôi giành 3 danh hiệu và bị coi là thảm họa. Ở Tottenham, họ không cho tôi đi tới trận chung kết và với tôi đó là một thảm họa. Thảm họa của tôi hóa ra lại là thành công của người khác", Mourinho nói.

"Tại 3 đội bóng gần nhất, tôi vô địch Premier League với Chelsea, có 3 chiếc cúp cùng M.U và vào chung kết League Cup với Tottenham. Những điều được gọi là tồi tệ của tôi thì nhiều người không làm được", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thêm vào.

Khi được hỏi về kế hoạch tương lai với AS Roma, HLV Mourinho chia sẻ: "Các bạn luôn nói về những danh hiệu còn chúng tôi nói về thời gian, kế hoạch và nhiệm vụ. Hứa là chuyện rất dễ dàng, nhưng làm mới khó. Danh hiệu sẽ đến. Tôi có thể ăn mừng sau 3 năm".

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trên sân tập cùng các cầu thủ Roma

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trên sân tập cùng các cầu thủ Roma

Đây là lần đầu tiên Jose Mourinho trở lại Serie A sau thành công cùng Inter Milan một thập kỷ trước. Tại Roma, ông nhận mức lương khoảng 9 triệu bảng/năm, thấp hơn khá nhiều so với mức đãi ngộ tại Tottenham (khoảng 15 triệu bảng/năm).

Trong kế hoạch "thay máu" đội bóng mới, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được cho là sẽ mang về những học trò thân tín ở các CLB cũ như Nemanja Matic, Eric Bailly (M.U), Eden Hazard (Chelsea) hay Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham)...