Jetstar Pacific mở đường bay thẳng từ Hà Nội đi Đà Lạt và Phú Quốc

ANTĐ -Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho hay, sáng 1-6, hai chiếc máy bay Airbus A320 của hãng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên đến sân bay Liên Khương và Phú Quốc.

Đây là 2 chuyến bay đầu tiên, đánh dấu sự hiện diện của dịch vụ hàng không giá rẻ được Jetstar Pacfic lần đầu tiên triển khai giữa Thủ đô Hà Nội và 2 địa danh du lịch nổi tiếng Đà Lạt, Phú Quốc. Cả 2 chuyến bay đầu tiên đều đạt hệ số sử dụng ghế lên đến 90%, hiện cũng đã có trên 20 nghìn lượt khách đăng ký vé trên 2 đường bay mới của Jetstar Pacific.

Hiện cũng đã có trên 20.000 lượt khách đăng ký vé trên hai đường bay mới.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Jetstar Pacific cho hay: Đây là tín hiệu tích cực đối với dịch vụ hàng không giá rẻ lần đầu tiên được Jetstar Pacific mở giữa Hà Nội và Đà Lạt, Phú Quốc. “Bằng nỗ lực cung cấp giá rẻ mỗi ngày và nhiều đường bay liên tục được mở, Jetstar Pacific mong muốn giúp mọi người được bay thường xuyên hơn, đồng thời tạo cơ hội cho hành khách khám phá nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần kích thích tăng trưởng du lịch của các địa phương".

Hành khách có thêm lựa chọn khi di chuyển từ Hà Nội đến Đà Lạt và Phú Quốc bằng đường hàng không

Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội – Đà Lạt được Jetstar Pacific khai thác với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ ngày. Chuyến bay từ Hà Nội cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 7 giờ 15 phút, chiều ngược lại từ Đà Lạt cất cánh tại sân bay Liên Khương lúc 9 giờ 40 phút. Tổng thời gian bay 1 giờ 50 phút.

Đường bay Hà Nội – Phú Quốc được khai thác từ 1-6  đến 6-9-2015, tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Hè 2015. Chuyến bay từ Hà Nội cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 15 giờ 45 phút. Chuyến bay từ Phú Quốc cất cánh lúc 18 giờ 35 phút. Tổng thời gian bay là 2 giờ 10 phút. Hiện vé đã được mở bán tại trang web và các địa lý bán vé của hãng trên toàn quốc.

Được biết, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và khai trương 2 đường bay mới, Jetstar Pacific dành 400 phần quà tặng trẻ em tại sân bay Nội Bài.