J-31 sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt trong vòng 5 năm nữa

ANTĐ -Ngày 11-11 tới, J-31 sẽ ra mắt trình diện tại Triển lãm hàng không Chu Hải, đánh dấu bước ngoặt trong công nghệ chế tạo máy bay tàng hình trong nước của Trung Quốc.

Chiến đấu cơ tàng hình nội địa J-31 đã có mặt tại Chu Hải để tham gia triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế lần thứ 10 diễn ra từ ngày 11 đến 16-11-2014 sắp tới. Đây là lần đầu tiên “chim ưng” J-31 trình diễn trước công chúng và sẽ gây sức hút đối với cộng đồng quốc tế.

Tiêm kích J-31, vốn đã được phát triển trong nhiều năm và có chuyến bay đầu tiên hồi tháng 12-2012, là một máy bay 2 động cơ mà các chuyên gia quân sự nói rằng có thể thực hiện các sứ mệnh từ một tàu sân bay.

J-31 đánh dấu bước đột phá công nghệ trong việc nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu sản xuất trong nước. Từ trước đến nay, công nghệ động cơ vẫn là điểm yếu mà Bắc Kinh chưa thể khắc phục được, cho nên, nó đã kìm hãm sự phát triển của nền công nghiệp hàng không Trung Quốc.

Tiêm kích tàng hình J-31

 J-31 sử dụng động cơ sản xuất trong nước, không chỉ thoát khỏi tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” phụ thuộc vào việc nhập khẩu động cơ của nước ngoài, mà nó có ý nghĩa đột phá và thúc đẩy Trung Quốc thực hiện toàn bộ dây truyền sản xuất động cơ loại nhỏ, vừa và lớn, có tác dụng lôi kéo, thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo lĩnh vực công nghệ quân sự trong nước.

Trung Quốc hy vọng J-31 có thể sử dụng được trên tàu sân bay để nhanh chóng hình thành khả năng tác chiến cụm tàu sân bay. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy nhanh chóng phát triển công nghệ kỹ thuật đồng bộ máy bay trên tàu.

J-31 có thể đưa vào sản xuất hàng loạt trong vòng 5 năm nữa, đến lúc đó, máy bay chiến đấu nội địa Trung Quốc và trang bị của Nga sẽ có tỷ lệ hợp lý, không còn chênh lệch như hiện nay nữa. Trung Quốc muốn độc lập tự chủ trong lĩnh vực chế tạo máy bay để đảm bảo an ninh chiến lược của mình.

Trong tháng này, ngoài J-31 sắp ra mắt tại triển lãm Chu Hải, trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc còn có một loạt các bức ảnh về một số máy bay mới như:  Máy bay chiến đấu tàng hình J-20, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500 và máy bay vận tải quân sự loại lớn Y-20.