Italia giải tán một hội đồng thành phố vì mafia

ANTĐ - Lần đầu trong lịch sử Italia, chính phủ nước này đã giải tán toàn bộ một hội đồng thành phố do lo ngại mafia đã xâm nhập nhiều ngành phục vụ công cộng tại đây. 

Cảnh sát Italia bắt giữ tên Francosco Maisano, một ông trùm của băng đảng ‘Ndrangheta

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 9-10, Bộ trưởng Nội vụ Anna Maria Cancellieri cho biết, việc sa thải 30 thành viên Hội đồng thành phố Reggio Calabria là một biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của tổ chức tội phạm ‘Ndrangheta. Chính phủ Italia cũng cử người đại diện điều hành toàn bộ thành phố miền Nam này trong vòng 18 tháng tới cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức. 

Những nghi ngờ về sự ảnh hưởng của băng đảng ‘Ndrangheta đối với chính quyền Reggio Calabria nổi lên hồi năm ngoái khi một ủy viên hội đồng thành phố này bị bắt giữ vì dính líu tới mafia.