Israel tranh cãi về đề nghị đóng cửa không phận của siêu mẫu xinh đẹp

ANTĐ - Đề nghị của siêu mẫu người Israel Bar Refaeli về việc đóng cửa không phận bên trên khu vực diễn ra lễ cưới của cô đã gây ra tranh cãi giữa Bộ trưởng Giao thông và Cơ quan hàng không dân dụng (CAA) tại nước này. 

Bar Refaeli là siêu mẫu có thu nhập cao nhất Israel

CAA đồng ý đóng cửa không phận phía trên khách sạn, nơi diễn ra lễ cưới, ở miền Bắc Israel. Nhưng Bộ trưởng Giao thông lại dọa cách chức lãnh đạo CAA nếu quyết định này được triển khai.

Rốt cuộc, theo truyền thông Israel, không phận khu vực này vẫn được mở khi lễ cưới diễn ra hôm 24-9.

Bar Refaeli năm nay 30 tuổi, là siêu mẫu nổi tiếng nhất Israel. Cô kết hôn với tỷ phú người Israel Adi Ezra tại khu nghỉ dưỡng Carmel Forest gần thành phố Haifa.

Theo truyền thông Israel, cặp đôi này đã lên kế hoạch sử dụng 5 thiết bị bay không người lái (UAV), 2 trực thăng và 1 khinh khí cầu bay vòng phía trên khu vực diễn ra lễ cưới để chụp ảnh.

Lúc đầu, CAA đồng ý yêu cầu cấm bay của cặp đôi này, viện dẫn lý do an toàn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Israel Yisrael Katz đã bác bỏ và nói rằng, “bầu trời thuộc về mọi công dân Israel”.