Israel thất thu trong xuất khẩu quốc phòng năm 2014

ANTĐ -Doanh thu xuất khẩu quốc phòng của Israel năm 2014 đã giảm xuống còn 5,66 tỉ USD, thấp nhất trong vòng 7 năm qua, theo số liệu vừa được công bố bởi bộ quốc phòng nước này.

Số liệu kết thúc năm 2014 cho thấy doanh thu từ công nghiệp quốc phòng của Israel đã giảm 1 tỉ USD vào năm 2014, so với mức 6,5 tỉ USD đạt được vào 2013. Theo bộ quốc phòng, việc mất đi 12,9% doanh thu xuất phát từ việc cắt giảm ngân sách quốc phòng và các chương trình mua sắm ở Mỹ và châu Âu.

Doanh thu từ công nghiệp quốc phòng Israel giảm 1 tỉ USD trong năm 2014

Doanh thu của năm ngoái ít hơn 1,7 tỉ USD kỉ lục đạt được vào năm 2009 và 2012. Trong những năm này, Israel đã từng đạt mốc 7,4 tỉ USD doanh thu quốc phòng với 1/3 khách hàng đến từ châu Á-Thái Bình Dương và ít nhất 1 tỉ USD từ thị trường Bắc Mỹ.

Năm 2014, các khách hàng châu Á-Thái Bình Dương vận đạt doanh thu 2,96 tỉ USD và chiếm hơn một nửa các hợp đồng được kí. Trong khi đó, Bắc Mỹ đạt 937 triệu USD với các đơn hàng mới, theo sau đó là châu Âu (724 triệu USD) và Mỹ Latin (716 triệu USD) và châu Phi (318 triệu USD).

Mặc dù vẫn là các khác hàng lớn nhưng doanh thu ở các khu vực châu Á và Bắc Mỹ đã sụt giảm, trong khi các thị trường nhỏ hơn như Mỹ Latin hay chây Phi lại tăng đến 40%.

Các sản phẩm xuất khẩu chính bao gồm các khí cụ bay, hệ thống thông tin liên lạc, các hệ thống tên lửa phòng không và đạn dược, radar, các hệ thống vũ khí chính xác và các công nghệ quốc phòng tiên tiến, hãng tin NRG cho biết.

Doanh thu vào năm ngoái là lần thứ 2 Israel không thể đạt được đến mức 6 tỉ USD, lần trước đó là vào năm 2007.

Trong bài phát biểu đi kèm với công bố báo cáo ngành thương mại quốc phòng 2014, đại diện bộ quốc phòng nước này cho biết năm vừa qua không chỉ là một thách thức lớn với Israel mà là tất cả các nhà xuất khẩu vũ khí thế giới.

Mặc dù vậy, Israel vẫn đang nằm trong Top 10 các nhà xuất khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới.