Israel nhận 2 máy bay tàng hình F-35 của Mỹ

ANTD.VN -Vào ngày hôm nay (12-12), Israel sẽ nhận 2 máy bay tàng hình F-35 thế hệ thứ 5 của Mỹ.

Israel nhận 2 máy bay tàng hình F-35 của Mỹ ảnh 1

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Theo thông báo của lực lượng không quân Israel, vào ngày hôm nay (12-12), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ tham dự lễ giao nhận hai máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35 do Hoa Kỳ sản xuất ở Israel.

"Hai chiếc F-35 mà Mỹ giao cho Israel sẽ trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên ở Trung Đông, và sẽ tạo cho chúng ta một lợi thế đáng kể so với tất cả 'những người chơi' khác trong khu vực", Tham mưu trưởng của IAF, tướng Tal Kalman nói.

Trước đó, ngày 10-12, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter sẽ có mặt ở Tel Aviv để dự lễ giao nhận 2 máy bay này.

Được biết, vào cuối tháng 11, chính phủ Israel đã phê chuẩn việc mua thêm các máy bay chiến đấu F-35 để nâng tổng số máy bay phục vụ trong lực lượng không quân nước này lên 50 chiếc.

F-35 thế hệ 5 của Mỹ là máy bay chiến đấu sở hữu nhiều đặc điểm vượt trội, cũng như cải tiến về năng lực nhận thức tình huống, tàng hình, tốc độ và có thể đảm nhận nhiều sứ mệnh khác nhau. Nó có khả năng tấn công những mục tiêu khó tiếp cận với độ chính xác cao, thậm chí xâm nhập không phận kẻ thù mà không bị phát hiện.