Israel - Mỹ phóng thử thành công tên lửa Arrow 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Israel đã xác nhận vừa thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không Arrow, được sản xuất một phần bởi Boeing và phát triển theo sự hợp tác với Tổ chức Phòng vệ tên lửa Mỹ (MDO).

Tel Aviv ra thông cáo vào hôm 12-8, qua đó xác nhận việc khoanh vùng đóng không phận một ngày trước đó được thực hiện để thử nghiệm hệ thống tên lửa Arrow. Bộ Quốc phòng Israel xác nhận tên lửa Arrow 2 đã được dùng để đánh chặn tên lửa mục tiêu Sparrow.

Dòng tên lửa đánh chặn Arrow đã được đưa vào sử dụng trong quân đội Israel hàng thập kỉ qua, trong đó biến thể mới nhất là Arrow 3.

Mỹ và Israel cùng nhau phát triển và thử nghiệm dòng tên lửa Arrow

Mỹ và Israel cùng nhau phát triển và thử nghiệm dòng tên lửa Arrow

Arrow 2 là hệ thống tên lửa chiến thuật với tầm bắn tối đa 90km, lần đầu được thử nghiệm vào năm 1995. Nó có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa 500km và đánh chặn ở độ cao từ 10- 50km.

Mỹ đã đóng góp một phần ngân sách lớn cho việc phát triển dòng tên lửa phòng không Arrow. Rất nhiều thành phần của hệ thống này được chế tạo bởi Boeing.

Hai khẩu đội tên lửa Arrow 2 đã được biên chế vào quân đội Israel từ năm 2002.

Israel từ lâu đã khẳng định chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran chính là mối đe dọa và yêu cầu xây dựng quân đội phòng vệ. Tehran thì luôn nhấn mạnh chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình và tên lửa đạn đạo dùng để răn đe các quốc gia thù địch.