Israel liên tiếp triển khai 2 hệ thống Iron Dome

ANTĐ - Ngày 25-12, lực lượng phòng vệ Israel đã liên tiếp triển khai 2 khẩu đội tên lửa phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) tại miền nam và miền tây nước này nhằm đối phó với các vụ tấn công nhằm vào người Israel trong những ngày qua.

Theo đó, sáng 25-12, lực lượng phòng vệ Israel đã triển khai một khẩu đội tên lửa phòng không Vòm Sắt tại thành phố miền tây Sderot.

Tiếp đó, tối cùng ngày, lực lượng phòng vệ nước này lại tiếp tục triển khai thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome nữa ở thành phố Be’er Sheva nằm ở miền nam Israel.

Quyết định triển khai các hệ thống phòng thủ chống tên lửa này được đưa ra sau một đánh giá về an ninh và sau khi các vụ tấn công khủng bố tại khu vực này gia tăng trong thời gian gần đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon, người đang thị sát một cuộc diễn tập quân sự ở Bờ Tây, cho rằng, các lực lượng phòng vệ Israel đang chuẩn bị cho khả năng các chiến binh Palestine leo thang chiến sự, sau khi một nhân viên Bộ Quốc phòng Israel bị một tay súng bắn tỉa Palestine bắn chết tại hàng rào biên giới với Dải Gaza hôm 24-12.

Để đáp trả vụ bắn tỉa này, Không quân Israel cùng ngày đã tấn công nhiều mục tiêu khủng bố tại Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Hệ thống phòng thủ Vòm Sắt là một hệ thống phòng không tầm ngắn, có khả năng đánh chặn các tên lửa và đạn pháo bắn từ khoảng cách lên tới 70 km, được cho là có thể đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công bằng rocket từ phía các tay súng Palestine.