Israel hứng rocket “lạc đường” từ Ai Cập

ANTĐ - Hôm qua 5-4, một quả rocket được bắn từ sa mạc Sinai của Ai Cập đã rơi trúng thành phố Eilat, miền Nam Israel, làm gia tăng lo ngại của chính quyền Israel về hoạt động của phiến quân tại khu vực biên giới. 
Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết, giới chức nước này đang tìm kiếm dọc khu vực biên giới nhưng chưa phát hiện bất kỳ bằng chứng nào về việc rocket được bắn từ Sinai. Trong khi đó, cảnh sát trưởng thị trấn Eilat, Ron Gertner, nói với Đài phát thanh quân đội Israel rằng họ đã tìm thấy những mảnh vụn còn sót lại của quả rocket tại một công trình xây dựng, cách khu vực dân cư khoảng 400m. Tuy nhiên, không có thông báo thương vong hay thiệt hại. 
Các quan chức Israel lo ngại Sinai trở thành căn cứ của các phiến quân Hồi giáo kể từ khi chế độ của Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak sụp đổ hồi năm ngoái. Tháng 8-2011, các phần tử có vũ trang đã xâm nhập sát hại 8 người Israel tại biên giới với Ai Cập.