Israel hoảng vì Iran muốn mua 100 máy bay tiếp dầu của Nga?

ANTĐ - Ngày 22-7, trang mạng tình báo quân sự DEBKAfile của Israel dẫn lời các nguồn tin tình báo và quân sự cho biết, trong tuần trước, Iran đã đặt mua 100 chiếc máy bay tiếp dầu của Nga, và việc này có thể khiến Israel đứng ngồi không yên.

Trang mạng DEBKAfile cho hay, việc Iran đặt mua 100 chiếc máy bay tiếp dầu IL78 MKI của Nga, loại máy bay đồng thời có thể tiếp dầu cho từ 6 đến 8 chiếc máy bay chiến đấu, sẽ đưa Israel và phần còn lại của Trung Đông nằm trọn trong tầm tấn công của không quân Iran.

Khi được tiếp dầu trên không, các máy bay chiến đấu của Iran sẽ gia tăng tầm hoạt động của chúng lên tới 7.300km, nên có thể dễ dàng tấn công mọi mục tiêu trên toàn lãnh thổ Israel, vốn chỉ cách Iran khoảng 1.200km.

Theo thỏa thuận hạt nhân gần đây giữa nhóm P5+1 và Iran được ký tại Vienna hồi tuần trước, Iran vẫn bị cấm vận vũ khí đến hết năm 2020, tuy nhiên, Moscow đã ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí này đối với Tehran.

Máy bay Il-78 của Nga đang tiếp dầu cho các máy bay chiến đấu
Nhưng DEBKAfile lại cho rằng, thậm chí Iran vẫn bị cấm vận vũ khí, Moscow và Tehran vẫn có thể ký kết một thỏa thuận mua bán số máy bay tiếp dầu trên mà không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mới đạt được.

DEBKAfile giải thích rằng, thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD rất lớn nên các nhà sản xuất Nga sẽ không thể sản xuất được 100 chiếc máy bay mới trước năm 2020, và do đó việc bàn giao sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân.

“Do đó, hợp đồng quân sự không lồ Iran-Nga này sẽ là một thử thách thực sự đầu tiên đối với thỏa thuận hạt nhân Vienna, phụ thuộc vào việc Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry có đưa ra quyết định nào về vấn đế này hay không”, DEBKAfile viết.

Tuy nhiên, cả phía Nga và Iran đều chưa chính thức xác nhận thỏa thuận mua 100 chiếc máy bay tiếp dầu này.