Israel gây sốc khi gọi Iran, Syria và Lebanon là “trục ma quỷ” mới

ANTĐ - Mới đây, Issrael đã gây nhiều tranh cãi, khi bắt chước Mỹ, xếp Iran, Syria và Lebanon vào “trục ma quỷ” mới.

Ngày 14-8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon tuyên bố, Israel phải được chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc xung đột và bất ổn lâu dài tại Syria, trong khi ngăn chặn "trục ma quỷ" - Tehran, Damascus và Beirut - giành chiến thắng trong cuộc xung đột này.

Đây là lần đầu tiên, một quan chức cao cấp của nhà nước Do thái này gọi Iran, Syria và Lebanon là “trục ma quỷ” mới tại Trung Đông.

"Sự bất ổn ở Trung Đông một phần là do chế độ Iran can dự vào mọi cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực," ông Ya'alon nói với Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đang ở thăm Israel.

Hai nhà lãnh đạo quân sự đã thảo luận về các vấn đề hiện tại đang diễn ra ở Trung Đông, trong một cuộc hội đàm còn có sự tham dự của tham mưu trưởng quân đội Israel Benny Gantz.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon và Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ

Trong cuộc gặp, ông Dempsey đã nhắc lại cam kết của Mỹ đối với Israel và "những lợi ích an ninh chung" mà cả hai nước phải đối mặt, trong khi ông Ya'alon bày tỏ sự quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Israel và Mỹ.

Ông Ya'alon cho rằng, thay đổi là yếu tố chính ở Trung Đông, và chuyến thăm của ông Dempsey đã tạo ra cơ hội để thảo luận về tình hình trong khu vực.

Iran cũng là chủ đề chính trong các cuộc hội đàm hôm 13-8, giữa Tướng Dempsey và Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu.

Ông Dempsey muốn đảm bảo rằng, Israel sẽ không tấn công phủ đầu nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran, mà nhà nước Do Thái cho rằng là công cụ để phát triển đầu đạn hạt nhân.