Israel chấp nhận đàm phán trực tiếp với Palestine

ANTĐ - Chính phủ Israel ngày 2-10 đã chấp nhận lời kêu gọi khôi phục lại các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine của Nhóm Bộ tứ, đồng thời thúc giục Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas có hành động tương tự. “Israel hoan nghênh lời kêu gọi của Nhóm Bộ tứ về việc nối lại đàm phán trực tiếp giữa các bên vô điều kiện”, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra thông cáo.

Nhóm Bộ tứ gồm Mỹ, Liên minh châu Âu, Nga và Liên hợp quốc đã thúc giục cả Israel và Palestine khôi phục lại các cuộc đàm phán trong vòng 1 tháng sau khi Tổng thống Abbas đệ đơn lên LHQ yêu cầu công nhận Palestine là quốc gia thành viên đầy đủ. Ông Abbas cho biết ông sẽ không tiếp tục đàm phán với Israel cho đến khi nước này tạm ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây, nơi người Palestine muốn là một phần của nhà nước tương lai gồm Dải Gaza và Thủ đô là Đông Jerusalem.

Cùng ngày 2-10, chính quyền Palestine đã cáo buộc Mỹ áp đặt “trừng phạt tập thể” sau khi Quốc hội Mỹ phong tỏa 200 triệu USD trong khoản tiền viện trợ kinh tế mà Mỹ dành cho Palestine nhằm đáp trả việc Palestine bất chấp ngăn cản của Mỹ đệ đơn xin gia nhập Liên hợp quốc.