Israel bắt một nghi can gián điệp người Iran

ANTĐ - Ngày 29-9, một tòa án Israel cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ một người Iran bị tình nghi làm gián điệp cho Tehran tại sân bay Tel Aviv của Israel hôm 11-9.

Theo tuyên bố của Tòa án Israel, người đàn ông này có tên Ali Mantzuri, 55 tuổi, đã nhập cảnh Israel bằng một hộ chiếu của Bỉ và đang chuẩn bị rời nước này thì bị bắt giữ.

Tuyên bố cho rằng, nghi phạm đã mang trong mình những bức ảnh chụp nhiều địa điểm khác nhau tại Israel, trong đó có một số bức ảnh chụp đại sứ quán Mỹ ở Thủ đô Tel Aviv. Hiện tại, cơ quan an ninh Shin Bet và cảnh sát của Israel đã tiến hành cuộc điều tra về vụ gián điệp này.

Nghi can Ali Mantzuri được cho là đã thú nhận với cơ quan an ninh Shin Bet và đã cung cấp thông tin chi tiết về nhiệm vụ của mình.

Nghi can này, đã từng tới Israel vào tháng 7-2012 và tháng 1-2013, bị cáo buộc là nhân viên tình báo của Đơn vị tác chiến đặc biệt, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Nghi can gián điệp Iran bị an ninh Israel bắt giữ

Ali Mantzuri đã sinh sống tại châu Âu trong 20 năm qua, và đã được nhập quốc tịch Bỉ sau khi kết hôn với 1 phụ nữ nước này vào năm 2006.

Nghi can này đã khai là được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyển dụng từ đầu năm 2012 và sử dụng vỏ bọc là một doanh nhân để che giấu các hoạt động gián điệp cho Iran.

Theo lời khai, người này sẽ nhận được 1 triệu USD nếu hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thông tin trên được công bố sau khi Mỹ và Iran có những động thái hòa giải liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.