IS xử tử 13 thành viên vì tham gia vụ ám sát chỉ huy

ANTĐ -Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xử tử một số thành viên của chúng vì tội tham gia vào vụ ám sát một chỉ huy hàng đầu của nhóm khủng bố vài tháng trước đây.

IS xử tử 13 thành viên vì tham gia vụ ám sát chỉ huy ảnh 1

Phiến quân xử tử 13 thành viên vì tham gia vụ ám sát chỉ huy IS

Tin tình báo hôm mùng 5-7 tiết lộ, IS đã xử tử 13 thành viên của chúng ở al-Tala'e, gần Raqqa, Syria. Các thành viên IS bị xử tử trước đó đã bị lực lượng an ninh của nhóm khủng bố bắt giữ vào ngày 30-3-2016 về tội tham gia vào một âm mưu ám sát chỉ huy Tunisia Abu al-Haija.

Theo nguồn tin, Al-Haija đã được thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi bổ nhiệm giám sát các hoạt động quân sự ở đông bắc Aleppo, nhưng đã bị giết chết trong một cuộc không kích.

Với việc hành quyết 13 tay súng, tổng cộng IS đã giết chết 51thành viên của chúng kể từ tháng 4-2016 với những cáo buộc tiết lộ bảo mật.

Trong tháng 5, IS xử tử 6 người đàn ông về tội làm gián điệp cho các lực lượng chính phủ Syria ở phía tây tỉnh Raqqa và phía bắc Aleppo, hành quyết 3 người đàn ông khác về tội làm gián điệp cho Quân đội Syria Tự do trong thị trấn nhỏ al-Rai ở Aleppo. Ngoài ra, nhóm khủng bố còn đóng đinh 3 người đàn ông ở Tabaqa, tỉnh Raqqa với lý do làm gián điệp cho lực lượng chống IS. 3 nạn nhân phải nhận hình phạt tàn bạo của IS ở Raqqa được xác định là Ahmad al-Ibrahim, Hussam Khalil al-Hammoud, và Faysal 'Abdel-Rahim al-Daher, FNA báo cáo.