IS tuyên bố kẻ đánh bom ở Ansbach (Đức) là chiến binh đạo Hồi

ANTĐ - Kẻ đánh bom liều chết ở thành phố Ansbach (Đức) đã được nhận dạng là Mohammad Daleel, 27 tuổi, sắp bị trục xuất sang Bulgaria sau khi bị từ chối tị nạn tại Đức.

Cảnh sát thu thập bằng chứng tại hiện trường vụ đánh bom ở Ansbach

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tuyên bố, kẻ đánh bom tự sát ở Ansbach là một “chiến binh của Nhà nước Hồi giáo” và miêu tả vụ tấn công như một “hành động tử vì đạo”.

Cảnh sát cũng phát hiện một đoạn video trên đi động của kẻ tấn công Mohammad Daleel, trong đó cho thấy hắn đã đe dọa tấn công nước Đức và thề trung thành với IS. Cảnh sát cũng phát hiện xăng, axit, dây điện, sỏi, sắt hàn trong căn hộ của đối tượng này.

Hiện, điện thoại và máy tính của Daleel đã bị cảnh sát thu giữ và đang được các chuyên gia phân tích, kiểm nghiệm.

Sáng 25-7, ông Joachim Herrmann – người đứng đầu cơ quan Nội vụ bang Bavaria cho biết, vụ tấn công bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Đức Winfried Bausback nhận định rằng, hành động khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan đã “chạm tới nước Đức”.