IS nhận trách nhiệm vụ xả súng ở Istanbul đêm giao thừa

ANTD.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa nhận trách nhiệm cho vụ xả súng tại Istanbul vào đêm giao thừa, khiến 39 người thiệt mạng, trong đó hung thủ hiện vẫn đang chạy trốn.

“Trong hành động nối tiếp nhằm chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, một chiến binh anh hùng của nhà nước Hồi giáo đã tấn công một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất ở Istanbul, nơi người theo đạo Thiên chúa thường tụ tập vào kì nghỉ”, IS đưa ra lời tuyên bố trên qua mạng xã hội Telegram.

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên thuộc liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu và đã đưa bộ binh tràn sang Syria từ hồi tháng 8-2016 nhằm quét sạch phiến quân IS gần lãnh thổ nước này.

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ xả súng đêm giao thừa

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng, kẻ xả súng trong vụ khủng bố tại Istanbul có thể từ một quốc gia Trung Á và có liên hệ với IS. Cảnh sát hiện chỉ có được một bức ảnh đen trắng về nghi phạm lấy từ camera an ninh. Tên này đã bỏ lại khẩu súng gây án tại hiện trường và lợi dụng tình trạng hỗn loạn để chạy trốn.

Công dân của các nước Arab Saudi, Morocco, Lebanon, Libya, Israel, Ấn Độ, Bỉ và Pháp nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Vụ xả súng tại hộp đêm Reina trên bờ eo biển Bosphorus đến vào lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng gượng dậy từ cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7, cũng như hứng chịu hoàng loạt vụ đánh bom khủng bố trong thời gian qua. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng mới bị ám sát vào hôm 20-12-2016.