IS man rợ xử tử 25 người bằng cách "tắm" trong axít đến tan rã

ANTĐ - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã nghĩ ra một cách xử tử man rợ mới, khi buộc 25 con tin vào dây thừng và thả họ vào một thùng chứa axít nitric cho đến khi tan rã hoàn toàn.

Hôm 18-5-2016, tờ Iraqinews dẫn lời một nguồn tin địa phương cho biết, các chiến khủng bố Daesh (một tên gọi khác của IS) đã hành quyết 25 người bị coi là gián điệp ủng hộ quân đội Iraq.

“Nhóm đã dùng dây thừng buộc từng người một và hạ họ xuống một thùng lớn chứa đầy axít nitric cho đến khi cơ thể nạn nhân tan rã”, nguồn tin giấu tên nói.

Được biết, vụ hành quyết man rợ chưa từng có này được thực hiện công khai tại tỉnh Nineveh, phía bắc thành trì Mosul của nhóm. Dù tính chất cực đoan thể hiện rõ trong các hành động xử tử nhưng các chiến binh khủng bố bắt dân chúng trong vùng phải đứng xem để làm bài học cho mình.

Đây được coi là hình thức xử tử mới và tàn bạo không khác gì thời trung cổ, mà IS đang sử dụng để tàn sát dân thường và người vô tội trong các lãnh thổ nhóm khủng bố này kiểm soát.

IS từng gây sốc vì nhốt 5 tù nhân vào lồng sắt và dìm chết dưới nước

Trước đó, trong ngày 13-5-2016, IS cũng giết chết 11 cư dân Mosul vì tội sử dụng điện thoại di động. 5 người khác trong cùng một gia đình ở tỉnh Kirkuk cũng bị thiêu sống vào ngày 10-5-2016 sau khi cố gắng trốn khỏi sự kìm kẹp tàn bạo của nhóm khủng bố.

Trong tháng 4-2016, 250 phụ nữ Iraq khác bị các chiến binh IS hành quyết hàng loạt vì không chấp thuận làm "cô dâu thánh chiến". Đó chỉ là những con số điển hình, bởi con số thương vong từ các trận đánh bom tự sát, bom xe, tấn công khủng bố do IS gây ra mỗi ngày ở Iraq và Syria là thể nào kể xiết.

Hồi đầu tháng 5-2016, Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về tình hình Iraq – ông Jan Kubis đã báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng, trong những tháng gần đây hơn 50 ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy trong các khu vực do IS kiểm soát.