IS kêu gọi tiến hành các vụ tấn công mới vào Pháp

ANTĐ - Ngày 3-2, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tung một video kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước Pháp, trong khi đó, lãnh đạo al-Qaeda tại Yemen cũng tuyên bố Pháp đã trở thành kẻ thù chính của họ.

Tuyên bố trên được đưa ra gần 1 tháng sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu của các phần tử Hồi giáo nhằm vào tạp chí biếm họa Charlie Hebdo ở thủ đô Paris hôm 7-1 làm 12 người thiệt mạng.

Trong đoạn video nói trên, một phần tử thánh chiến đeo mặt nạ, được các tay súng vây quanh, đã kêu gọi những người Hồi giáo ở Pháp rời bỏ đất nước để gia nhập vương quốc Hồi giáo (caliphate) tự xưng của IS tại một vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria.

Tay súng giấu mặt trong đoạn video đã kêu gọi tiến hành thêm các vụ tấn công tại Pháp, đồng thời yêu cầu những người ủng hộ tấn công nhằm vào các mục tiêu cảnh sát và quân sự, cũng như những người tham gia các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối vụ tấn công tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo hồi tháng trước.

Cảnh sát Pháp được tăng cường khắp thủ đô Paris sau vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo

Tên này cũng yêu cầu chính quyền Pháp trả tự cho những phần tử Hồi giáo mà nước này đang giam giữ và cho phép họ rời khỏi nước Pháp.

Trong khi đó, tuần trước lãnh đạo al-Qaeda trên bán đảo Arap (AQAP), có căn cứ tại Yemen, Ibrahim al-Rubaish đã tuyên bố rằng nước Pháp đã thay thế Mỹ trở thành kẻ thù hàng đầu của họ do “sự suy yếu” của Mỹ trong “cuộc chiến chống Hồi giáo”.

AQAP cũng lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công hôm 7-1 nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo trong một video của một lãnh đạo AQAP khác, Nasser bin Ali al-Ansi.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve tuyên bố, cảnh sát chống khủng bố nước này đã bắt giữ 8 người bị tình nghi thuộc mạng lưới dính líu tới hoạt động tuyển mộ thanh niên tham gia thánh chiến tại Syria.

Theo thông báo đăng trên trang Twitter của bộ trên, ông Cazeneuve cho rằng các đối tượng này, có khả năng bị giam giữ tới 96 giờ đồng hồ mà không cần buộc tội, đã bị bắt giữ tại khu vực ngoại ô phía Bắc Paris và khu vực Lyon.

Đây là một phần trong một loạt biện pháp an ninh mới vừa được chính quyền của Tổng thống Pháp Francois Hollande công bố nhằm đối phó các vụ tấn công tại Paris hồi tháng trước của các phần tử Hồi giáo trong nước, khiến gần 20 người thiệt mạng.