IS dùng "bẫy" đạo hồi để tuyển quân

ANTD.VN - Mới đây, trang mạng Zaman al-Wasl của phe đối lập ở Syria vừa tiết lộ về cách thức tuyển mộ các chiến binh Hồi giáo thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). đa phần các tân binh đều có hiểu biết rất hạn chế về Hồi giáo. 

IS đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhiều người để tuyển quân

Theo các tài liệu mà trang mạng Zaman al-Wasl của phe đối lập ở Syria có được, 70% tân binh được ghi trong danh sách chỉ ở mức tuyển lựa thấp nhất - tức là chỉ có kiến thức cơ bản về Luật Hồi giáo Shariah. Khoảng 24% được xếp loại có kiến thức bậc trung và chỉ 5% được đánh giá ở mức cao. Chỉ có 5 tân binh được ghi có thuộc kinh Koran. 

Những thông tin trên lý giải một trong những câu hỏi hóc búa nhất về hoạt động tuyển mộ của IS ở Mỹ và châu Âu: Liệu những người hiểu Luật Shariah có khuynh hướng cực đoan hơn hay là những người có ít kiến thức về Đạo Hồi dễ bị tác động hơn bởi các tư tưởng cực đoan kích động bạo lực của IS? Những tài liệu mà Zaman al-Wasl tung ra cho thấy câu trả lời thiên về khuynh hướng những người có ít kiến thức về Đạo Hồi dễ bị tác động hơn bởi các tư tưởng cực đoan kích động bạo lực của IS.

IS lợi dụng sự ít hiểu biết về tôn giáo, cho phép những kẻ cực đoan dùng “mác” Đạo Hồi để diễn giải một cách phù hợp mục tiêu mở rộng tối đa lãnh thổ và chém giết ngay khi các tân binh gia nhập hàng ngũ tổ chức khủng bố này. Những kẻ ủng hộ IS khét tiếng nhất dường như lại có sự kết nối rất hời hợt với tôn giáo. 

Mohamed Lahouaiyej Bouhlel, kẻ đã giết 85 người bằng xe tải trong ngày Quốc khánh Pháp 4-7 ở Nice, được gia đình và hàng xóm mô tả là một người thờ ơ với tôn giáo, hay dao động và rượu chè say sưa, thích nhảy salsa và có người tình đồng tính.

Không như Omar Mateen, kẻ tấn công ở Orlando, Bouhlel không công khai bày tỏ cảm tình với IS, càng ít tỏ ra hắn có quan hệ trực tiếp với những kẻ quá khích ở vùng chiến sự. Tuy nhiên, IS đã nhanh chóng xác nhận cả hai đối tượng này đều là thành viên của chúng. 

Hãng tin AP đã tiến hành phân tích những tài liệu là mẫu đơn gia nhập IS của khoảng 4.030 tân binh nước ngoài tới Syria trong thời gian nhóm này đang nhanh chóng mở rộng và thâu tóm lãnh thổ ở Iraq và Syria từ 2013-2014.

Vào thời gian đó, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ước tính nhóm cực đoan này có khoảng từ 20.000-31.500 tay súng ở Iraq và Syria. Trong tài liệu này có đơn của 9 trong 10 thanh niên tới từ thành phố Strasbourg ở miền Đông nước Pháp, tất cả đều do một kẻ có tên là Mourad Fares tuyển lựa. Một trong số này, Karim Mohammad Aggad, cho biết đã đi uống rượu cùng Fares ở Đức.

Thanh niên này nói với các điều tra viên rằng những kẻ tuyển mộ của IS đã nói chuyện để thuyết phục mình. Karim đã cùng em trai và bạn bè tới Syria vào cuối năm 2013. Hai người trong số này đã chết ở Syria và vài tháng sau, 7 người quay trở lại Pháp để rồi bị bắt. Em trai Karim là Foued (23 tuổi) đã trở về Paris và là 1 trong 3 tên đã xả súng trong vụ thảm sát ở nhà hát Bataclan đêm 13-11-2015 làm 130 người thiệt mạng.

Trước khi bị kết án 9 năm tù, Karim nói trước tòa: “Tín ngưỡng tôn giáo chẳng liên quan gì tới việc tôi ra đi. Đạo Hồi được dùng làm cái bẫy để bẫy tôi”. Những số liệu của IS cho thấy Karim và em trai Foued nằm trong số 8 kẻ thuộc nhóm Strasbourg được ghi là có kiến thức cơ bản về Luật Sharia. 

Trong khi đó, một tân binh châu Âu 32 tuổi đề nghị giấu tên nói: “Tôi nhận ra rằng mình đã ở nhầm chỗ khi họ bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi: “Khi anh chết, chúng tôi cần gọi cho ai?”. Người này cho biết anh ta nghĩ mình tham gia vào một nhóm chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chứ không phải là IS. Người này đã tới Syria năm 2014.

Anh ta cho biết các tân binh được xem các video tuyên truyền của IS về đạo Hồi và các lãnh tụ tôn giáo tới rao giảng về việc tử vì đạo. Xa nhà, không được dạy về tôn giáo, không có mối liên hệ gia đình và không có các thiết bị điện tử, đa số họ không thể đánh giá được đúng sai. 

Theo cựu sĩ quan CIA Patrick Skinner - một người có nhiều kinh nghiệm về các tổ chức cực đoan ở Trung Đông, một số kẻ khẳng định lòng trung thành với IS nằm ngoài tín ngưỡng tôn giáo, song đa số những người gia nhập IS, kể cả những người từ các nước phương Tây, là những người “đạt tới cảm giác hội nhập, cảm giác tai tiếng, cảm giác kích động”.

Hiểu biết Luật Shariah của những người được tuyển mộ rất quan trọng bởi IS không chỉ cần các tay súng và đánh bom liều chết mà còn cần những người điều hành và các thẩm phán Shariah để giám sát các tòa án và luật sư địa phương, những người có vai trò quảng bá tư tưởng của IS.

Điều này rất quan trọng với IS bởi theo nghiên cứu của Trung tâm Chống Khủng bố của quân đội Mỹ, những người có kiến thức cao về Shariah trong các tài liệu của IS lại ít sẵn sàng trở thành kẻ đánh bom liều chết. Báo cáo viết: “Nếu tử vì đạo được coi là tiếng gọi tôn giáo cao cả nhất, thì lẽ ra những người có hiểu biết về luật Hồi giáo Shariah sẽ mong muốn được thực hiện những hành động đó nhiều hơn”. 

Tuy nhiên, bất chấp những lý do tôn giáo mà IS dùng để biện hộ cho các vụ tấn công liều chết, những kẻ có kiến thức tôn giáo cao trong tổ chức này lại là những kẻ ít tình nguyện trở thành kẻ tấn công liều chết. 

Trong khi đó, Học giả Hồi giáo Tariq Ramadan cho biết, nếu xét kỹ những chỉ huy cấp cao của IS thì thấy rằng nhiều tên không có chức phẩm tôn giáo mà thay vào đó, chúng là những người đã từng giữ các vị trí trọng trách trong chính quyền Đảng Baath thế tục của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Ông Ramadan nhấn mạnh: “Những kẻ tấn công liều chết không phải đang thực hiện hành vi tử vì đạo mà chúng là những kẻ phạm tội. Chúng đang giết những người vô tội. Không có quy định nào trong đạo Hồi lại có thể biện minh cho việc giết người vô tội”. 

Mỹ điều chiến đấu cơ bảo vệ lực lượng ở Syria

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã điều chiến đấu cơ tới Đông Bắc Syria để bảo vệ các lực lượng đặc nhiệm Mỹ khỏi các cuộc tấn công từ máy bay chiến đấu của quân đội Chính phủ Syria.

Đại úy Jeff Davis, Người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 19-8 cho hay, khi máy bay của liên quân được điều tới khu vực xung quanh thành phố Hasaka, hai máy bay Su-24 của Syria đang oanh tạc khu vực này đã rời đi và không xảy ra sự cố nào.

Các máy bay của liên quân là chiến đấu cơ F-22 và chỉ bay cách máy bay Syria khoảng 1,6km. Khu vực này có đơn vị dân quân người Kurd đang được các lực lượng Mỹ huấn luyện và được Mỹ ủng hộ trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Hiện liên quân đã triển khai thêm hoạt động bay tuần tra chiến đấu trong khu vực.