IS dọa “lặp lại vụ thảm sát ở Paris” tại Bỉ

ANTĐ - Cảnh sát Bỉ đang điều tra một bức thư nặc danh viết bằng tiếng Pháp gửi đến tòa soạn nhật báo Het Laatste Nieuws với nội dung đe dọa rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuẩn bị tái hiện vụ thảm sát làm 17 người chết ở Paris (Pháp) hồi tháng 1. 

IS dọa “lặp lại vụ thảm sát ở Paris” tại Bỉ ảnh 1An ninh đã được tăng cường tại Bỉ

“Những gì đã diễn ra tại Pháp sẽ tái diễn tại Bỉ”, bức thư có đoạn viết, đồng thời cảnh báo các thành phố Bỉ sẽ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công bằng bom xe. “Từ Bỉ, IS sẽ chinh phục cả châu Âu”, tác giả bức thư đe dọa. Nội dung bức thư cho biết, các vụ tấn công được thực hiện nhằm trả thù cho việc hàng chục phiến quân IS đang bị đưa ra tòa xét xử tại Bỉ. Bức thư đe dọa trên được gửi đến giữa lúc chính quyền Bỉ nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ hai sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris. 

Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra Pháp cho biết, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video mới nhất của IS có thể là nữ nghi phạm tấn công khủng bố ở Paris, Hayat Boumeddiene. Đoạn video có tựa đề “Blow Up France 2” (tạm dịch: Nước Pháp nổ tung 2) được công bố hôm 3-2 cho thấy, một tay súng IS ca ngợi những kẻ tấn công nước Pháp trước đó và kêu gọi thực hiện các vụ tấn công mới.

Cũng trong đoạn video này, người phụ nữ đứng gần phiến quân nói tiếng Pháp và cầm vũ khí được cho là Hayat Boumeddiene. Hiện nhà chức trách Pháp đang ráo riết truy lùng Hayat, đối tượng được cho là đang lẩn trốn tại Syria. Hayat có chồng là Amedy Coulibaly, kẻ đã sát hại 4 con tin hôm 9-1 tại một cửa hàng ở Paris. Cảnh sát sau đó đã nổ súng tiêu diệt y để giải thoát các con tin. Vụ tấn công trên diễn ra một ngày sau vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris làm 12 người thiệt mạng.