IS âm mưu tấn công khủng bố trận chung kết EURO 2016

ANTĐ - Theo các nguồn tin từ Đức, trận chung kết EURO 2016 ở Paris đứng trước nguy cơ lớn bị tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công khủng bố, đặc biệt nếu đội chủ nhà Pháp góp mặt. 

“Pháp phải cảnh giác cao độ” - Bộ trưởng Nội vụ Đức, Thomas de Maiziere cho biết - “Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu thực sự trước nguy cơ về một vụ tấn công khủng bố nhằm vào EURO 2016, nhưng mọi thứ có thể thay đổi trong quãng thời gian còn lại”.

Đức cảnh báo chủ nhà Pháp trước nguy cơ trận chung kết EURO 2016 bị tấn công khủng bố

Chủ nhà Pháp đã huy động lực lượng hùng hậu gồm hơn 90.000 cảnh sát, binh sỹ và nhân viên an ninh để bảo đảm an toàn cho EURO 2016.

Nước Pháp vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11-2015, khi 130 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố của IS ở Paris, trong đó có sân Stade de France, nơi sẽ tổ chức trận chung kết.

Les Bleus sẽ đối đầu với Đức vào đêm mai (02h00 ngày 8-7 giờ Việt Nam) ở Marseille để giành tấm vé vào chơi trận chung kết ở Paris, với xứ Wales hoặc Bồ Đào Nha (gặp nhau tại cặp bán kết trước đó).

Theo cảnh báo của ông De Maiziere, IS đang âm mưu tấn công vào các mục tiêu nổi bật ở nước ngoài trong bối cảnh phải chịu nhiều áp lực quân sự tại Syria và Iraq, nơi những kẻ này bị các liên minh quân sự của Mỹ và Nga đánh tan tác.

“Đức nói riêng và châu Âu là mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Một số người nói rằng nguy cơ sẽ giảm nếu có thắng lợi quân sự ở đó (Syria và Iraq), nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Trước nguy cơ thất bại, chúng (IS) đang chuyển hướng tấn công ra nước ngoài”.

IS trước đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố khiến 130 người thiệt mạng ở Paris, trong đó có 90 người tại nhà hát Bataclan.