Iraq triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu rút quân ngay lập tức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad, Fatih Yildiz, để phản đối “các vụ xâm phạm liên tiếp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ”.
Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sĩ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Theo đó, Bộ Ngoại giao Iraq đã chỉ trích Ankara về cuộc tấn công nhằm vào lực lượng biên phòng Iraq ở tỉnh Erbil, làm ít nhất 2 binh sĩ và 1 sĩ quan Iraq thiệt mạng.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iraq Abdul-Karim Hashem đã trao cho Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ văn bản yêu cầu chính phủ nước này phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên, đồng thời yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ làm rõ vụ việc và trừng trị thủ phạm.

Bộ Ngoại giao Iraq nhấn mạnh sự cần thiết của việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngừng ném bom và rút ngay lực lượng khỏi tất cả các vùng đất của Iraq, sau khi Ankara lần đầu tiên nhắm mục tiêu vào các quân nhân Iraq đang làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Phía Iraq cho rằng, vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động thù địch, vi phạm chủ quyền của Iraq.

Chính phủ Iraq đã hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tới Baghdad, cũng như tất cả chuyến thăm theo lịch trình của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm hiện tại.