Iraq phàn nàn Mỹ vì chậm bàn giao lô chiến đấu cơ F-16

ANTĐ -  Iraq sẽ yêu cầu Mỹ giải thích về lí do trì hoãn việc bàn giao các máy bay chiến đấu F-16 để Baghdad sử dụng chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), một thành viên của Uỷ ban An ninh và quốc phòng, thuộc Quốc hội Iraq, cho biết vào hôm 24-12.

“Iraq đang chịu tổn thất nặng nề sau những cuộc chiến với IS, trong khi Mỹ vẫn tiếp tục trì hoãn bàn giao các máy bay F-16”, đại diện Uỷ ban An ninh và quốc phòng Quốc hội Iraq, Iskandar Watout nói.
Iraq phàn nàn Mỹ vì chậm bàn giao lô chiến đấu cơ F-16 ảnh 1Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ

Vào đầu tháng 9, Lầu Năm Góc cho biết họ có thể trì hoãn việc bàn giao các chiến đấu cơ F-16 cho chính phủ Iraq sau khi sơ tán hết nhân sự khỏi căn cứ không quân Balad gần thủ đô Baghdad do mối đe doạ từ các phần tử IS.

Ông Watout cho biết Uỷ ban Quốc phòng Iraq đang thảo luận nhằm đưa ra yêu cầu cho một lời giải thích rõ ràng từ phía Washington về việc chậm bàn giao các loại vũ khí cho quân đội Iraq như máy bay, xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng Apache trị giá hàng tỉ USD.

“Chính phủ của chúng tôi sẽ ngừng mua máy bay và thiết bị quân sự từ một nguồn cung cấp duy nhất”, ông Watout nói thêm. Ngoài Mỹ, Iraq cũng mua thêm vũ khí từ Nga và đã nhận lô máy bay Su-25 đầu tiên từ tháng 6.

Hợp đồng trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq đã được kí trong thoả thuận đối tác chiến lược giữa Iraq và Mỹ từ năm 2008. Người đứng đầu Uỷ ban An ninh và quốc phòng Iraq, Hakim al-Zamili trước đó còn doạ sẽ kiện Lầu Năm Góc và yêu cầu Mỹ hoàn trả số tiền mà Iraq đã đặt trước cho lô vũ khí trên.