Iraq là quốc gia nguy hiểm nhất thế giới năm 2014

ANTĐ - Theo dữ liệu thống kê mới đây từ Nhóm giám sát hành vi bạo lực vũ trang (AOAV) của Anh, Iraq là nơi có môi trường sống nguy hiểm nhất, tiếp đến là Syria, Gaza, Nigeria và Pakistan, đều thuộc trong top 5 của danh sách.

Việc Iraq chiếm giữ vị trí đầu tiên về số người tử vong và bị thương được cho là do sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hơn 10.000 người dân đã bị giết hoặc bị thương do các vụ nổ bom xe, tấn công bằng súng và một số cách khác. Tất cả những điều này đã làm Iraq trở thành quốc gia nguy hiểm nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp.

Hơn 10.000 người dân đã thiệt mạng do chiến tranh tại Iraq

Afghanistan, Ukraine, Yemen, Lebandon và Ấn Độ đều nằm trong danh sách, trong đó 7 nước của Top 10 đều thuộc vùng Trung Đông, chỉ có Ukraine, Nigeria và Ấn Độ là thuộc khu vực khác.

Báo cáo này cũng cho biết, nổ bom là nguyên nhân của 80% các vụ tử vong ở Syria trong năm 2014 và chiếm 43% tổng số vụ đánh bom trên toàn thế giới cùng năm đó.

Theo một thống kê gần đây của Liên Hợp Quốc, cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm tại Syria đã cướp đi mạng sống của 220.000 người, nhưng, một nguồn tin không chính thức khác lại tuyên bố rằng, con số này đã lên tới 315.000 người.

Người phát ngôn của Chiến dịch chống buôn bán vũ khí (CAAT), ông Andrew Smith nói với hãng tin RT rằng, các chính phủ phương Tây vẫn đang tiếp tục buôn bán vũ khí với các quốc gia trong danh sách đánh giá của AOAV, bao gồm Iraq, Afghanistan và Pakistan và khẳng định 80% vũ khí được sử dụng tại Syria là do Nga cung cấp.