Iraq giành lại một số mỏ dầu từ tay IS

ANTĐ - Chính quyền Iraq đã giành lại một số mỏ dầu từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Iraq giành lại một số mỏ dầu từ tay IS ảnh 1
Các phần tử IS (mặc áo vàng) bị lực lượng đặc nhiệm Iraq bắt giữ

Asim Jihad – người phát ngôn của Bộ dầu khí Iraq cho biết, lực lượng quân đội và an ninh nước này đã đánh bật lực lượng IS ra khỏi tỉnh Salah Addin và giành lại các mỏ dầu ở tỉnh này do IS kiểm soát. Hiện nay, tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo tự xưng” chỉ kiểm soát một số ít mỏ dầu ở tỉnh Nineveh.

Nhưng, theo người phát ngôn của cơ quan dầu khí Iraq thì, IS không có khả năng để khai thác các mỏ dầu ở tỉnh Nineveh, vì thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật.

Asim Jihad cũng thừa nhận, trước đây, IS đã từng chiếm lĩnh lượng lớn trữ lượng dầu khí với giá trị lên đến hàng trăm triệu USD, làm thất thoát doanh thu của ngành dầu khí của Iraq rất nhiều.

Iraq đã từng yêu cầu Liên Hợp Quốc điều tra về vấn đề này và ngăn cấm một số tổ chức thu mua dầu khí từ tay IS. Đồng thời cho rằng, những ai thu mua sẽ phải chịu trách nhiệm trước quốc tế, Bộ dầu khí nước này sẽ giám sát về việc này.