Iraq chi gần 5 tỷ USD mua vũ khí của Mỹ

ANTĐ - Ngày 5-8, Lầu Năm Góc đã thông báo với Quốc hội Mỹ, về khả năng bán các hệ thống phòng không và thông tin liên lạc mới trị giá 2,7 tỷ USD cho Iraq.

Hợp đồng mới nhất này sẽ tăng giá trị của một loạt các thỏa thuận vũ khí của Mỹ bán cho Iraq, đã được trình lên Quốc hội trong 2 tuần qua lên gần 5 tỷ USD.

Quốc hội Mỹ sẽ có 30 ngày để ngăn chặn hợp đồng này, còn nếu không có nghĩa là họ đã ngầm thông qua.

Gói vũ khí lớn nhất trong hợp đồng này trị giá 2,4 tỷ USD, bao gồm 681 tên lửa phòng không Stinger và 40 bệ phóng gắn trên xe tải, cùng với 3 khẩu đội tên lửa phòng không Hawk với 216 tên lửa Hawk.

"Số vũ khí này sẽ cung cấp cho Iraq khả năng góp phần vào hệ thống phòng không khu vực và giảm nguy cơ trước các cuộc không kích và còn tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa chính phủ Iraq, Mỹ và các đồng minh khác," Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

Hệ thống tên lửa phòng không Hawk của Mỹ

Việc Iraq không đủ khả năng kiểm soát không phận của họ cũng là một lý do khiến Lầu Năm Góc từng đề xuất duy trì sự có mặt của lực lượng Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này sau năm 2011. Nhưng cuối cùng, Mỹ vẫn quyết định rút toàn bộ binh sỹ khỏi đây, sau khi Iraq không chấp nhận cho binh lính Mỹ đóng trên lãnh thổ Iraq hưởng quyền miễn trừ xét xử.

Gói vũ khí thứ 2, trị giá 339 triệu USD, bao gồm 19 hệ thống liên lạc vô tuyến di động và 10 hệ thống liên lạc vô tuyến sóng cực ngắn.

Trước đó, ngày 25-7, Cơ quan An ninh và Hợp tác Quốc phòng Mỹ, cũng đã trình Quốc hội 3 gói đề xuất bán vũ khí khác cho Iraq, trị giá 2 tỷ USD.

Gói đề xuất này bao gồm 12 chiếc trực thăng vận tải Bell 412 EP và 50 xe bọc thép Stryker được trang bị cho các hoạt động tác chiến hạt nhân, phóng xạ, sinh học và hóa học.

Cuối năm 2011, Iraq đã đặt mua 36 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.