Iraq cáo buộc Saudi Arabia và Qatar công khai tuyên chiến với mình

ANTĐ - Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki vừa cho rằng Saudi Arabia và Qatar đã công khai tuyên chiến với Baghdad khi cáo buộc hai nước này gây bất ổn ở Iraq bằng việc hậu thuẫn các nhóm phiến quân tại tỉnh miền Tây Anbar.

Trả lời phỏng vấn với Kênh truyền hình France 24 sau khi bạo lực làm 15 người trên cả nước Iraq thiệt mạng hôm 8-3, ông Maliki khẳng định: “Họ đang tấn công Iraq, thông qua Syria. Điều này có nghĩa là họ đã tuyên chiến với Iraq thông qua các giáo phái. Hai nước này phải chịu trách nhiệm chính đối với cuộc khủng hoảng giáo phái, khủng bố và an ninh ở Iraq”.

Các lực lượng an ninh Iraq đã và đang chiến đấu với các chiến binh thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) có liên hệ với al-Qaeda tại hai thành phố chính Fallujah và Ramadi của Anbar kể từ tháng 1.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki

Thủ tướng al-Maliki đã lên án "quan điểm nguy hiểm của Arap Saudi hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố trên thế giới, họ đã hỗ trợ khủng bố tại Syria, Iraq, Li-băng, Ai Cập và Libya và thậm chí cả ở các nước bên ngoài thế giới Arap".

Ông còn cho biết thêm rằng, Saudi Arabia và Qatar đang cung cấp sự hỗ trợ về chính trị, tài chính và truyền thông cho các nhóm phiến quân, đồng thời “mua sắm vũ khí cho các tổ chức khủng bố này.”

ISIL là một trong những nhóm phiến quân đã chiến đấu chống lại quân đội Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại nước này vào năm 2011. Các tay súng ISIL chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát dân thường và binh lính chính phủ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.