Iran tuyên án tù giam đối với phóng viên Washington Post của Mỹ

ANTĐ - Ngày 22-11, một tòa án của Iran đã kết án phóng viên Jason Rezaian của tờ Thời báo bưu điện Washington, với thời hạn giam giữ không xác định.

Trước đó, phóng viên Rezaian đã bị bắt giữ tại Iran vào năm 2014, với cáo buộc tội làm gián điệp liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và tuyên truyền thông tin sai lệch.

"Bản án của Rezaian vẫn chưa chính thức được chuyển đến ông ta và luật sư. Tôi không có quyền tiết lộ chi tiết của bản án này, tuy nhiên, ông ta đã nhận được một bản án tù giam, và đây không phải là phán quyết cuối cùng", phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran Gholam Hossein Mohseni-Ejei cho biết.

Phóng viên Jason Rezaian cùng vợ, Yeganeh Salehi
Hôm 11-10, ông Mohseni-Ejei thông báo rằng, Iran đã đưa ra phán quyết đối với Rezaian, và cho biết thêm rằng Rezaian có 20 ngày để kháng án.

Phóng viên người Mỹ gốc Iran 39 tuổi này đã làm việc với tư cách là một phóng viên của tờ Bưu điện Washington kể từ năm 2012.

Rezaian bị bắt cùng với vợ, Yeganeh Salehi, một phóng viên cho tờ báo Dân tộc có trụ sở tại Abu Dhabi, cùng với 2 phóng viên ảnh tự do người Mỹ gốc Iran khác, hôm 22-7-2014.

Sau đó, 2 phóng viên ảnh đã được thả và 2 tháng sau Salehi cũng được thả sau khi đóng tiền bảo lãnh.