Iran triển khai S-300 đến bảo vệ cơ sở hạt nhân Fordo

ANTD.VN -Iran vừa triển khai các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU2 xung quanh cơ sở hạt nhân tại Fordow, gần thành phố Qom.

“Bảo vệ các cơ sở hạt nhân là nhiệm vụ cần được thực hiện trong mọi điều kiện. Ngày hôm nay, bầu trời Iran là một trong những nơi an toàn nhất trong khu vực”, Đại tướng Farzad Esmaili, chỉ huy lực lượng phòng không Iran cho hay.

Iran đã đăng tải đoạn video cho thấy các xe chở S-300 dựng bệ phóng lên trời. Những hình ảnh này được đăng tải sau khi lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei có bài phát biểu trước không quân về tầm quan trọng của khả năng tự vệ.

S-300 Iran vào vị trí chiến đấu

“Sự phản đối S-300 và cơ sở hạt nhân Fordo là những ví dụ cho thấy sự gàn dở của quân địch. Hệ thống S-300 là khí tài phòng thủ nhưng Mỹ lại đang tìm đủ cách để ngăn Iran sở hữu thiết bị này”, ông Khamenei cho hay.

Fordo được xây dựng bên trong một ngọn núi gần thành phố Qom, đã ngừng làm giàu uranium kể từ tháng 1 sau khi Tehran đạt được thỏa thuận  hạt nhân với các cường quốc thế giới.

Theo thỏa thuận lịch sử này, Iran tháo rỡ gần hết 19.000 máy li tâm và chỉ giữ lại khoảng 5.000 máy để phục vụ hoạt động nghiên cứu. Đổi lại, Liên Hợp Quốc cùng Mỹ phải gỡ bở một phần lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Sau dấu mốc này, Nga đã thực hiện việc bàn giao tên lửa phòng không S-300 cho Iran theo thỏa thuận được kí giữa 2 nước từ năm 2007 nhưng đã bị đình chỉ hồi năm 2010. 

Video S-300 được triển khai tên Fordo: