Iran sẽ không dừng xuất khẩu dầu tới châu Âu

ANTĐ - Liên quan đến việc Iran tuyên bố xây thêm 4 lò phản ứng nghiên cứu mới để bổ sung cho lò phản ứng duy nhất đang hoạt động tại Thủ đô Tehran ngày 15-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, thông tin “không có gì mới và không gây chấn động”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói những tuyên bố của Tehran là cường điệu, song nỗ lực theo đuổi hạt nhân của Iran vẫn là mối đe dọa.

Cũng trong ngày 15-2, Iran đã gửi 1 bức thư cho Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton bày tỏ sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của nước này.

Trong một diễn biến khác, Bộ Dầu mỏ Iran đã phủ nhận thông tin trên kênh truyền hình Press TV tiếng Anh của Iran rằng nước này sẽ ngừng xuất khẩu dầu tới 6 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Hà Lan và Tây Ban Nha nhằm đáp trả lệnh cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran của EU dự kiến có hiệu lực vào tháng 7 tới.