Iran phủ nhận thông tin thay S-300 bằng Antei-2500

ANTĐ - Ngày 1-8, Đại sứ Iran tại Moscow Mahmoud Reza Sajjadi, đã bác bỏ thông tin mà các phương tiện truyền thông cho rằng, Tehran đã đồng ý nhận hệ thống tên lửa phòng không Antei-2500, thay cho hệ thống phòng không S-300 từ Nga.

"Không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa Tehran và Moscow về việc thay thế hệ thống phòng không S-300 bằng hệ thống Antei-2500", ông Sajjadi tuyên bố.

“Chúng tôi đang đợi những đề xuât cụ thể của Nga về vấn đề này”, ông cho biết.

Tháng trước, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bày tỏ hy vọng rằng, tranh chấp giữa Tehran và Moscow về việc bàn giao hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại, sẽ sớm được giải quyết.

"Các đồng nghiệp của chúng tôi đang đàm phán về vấn đề này và tôi hy vọng rằng vấn đề sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp", ông Ahmadinejad cho biết trong chuyến thăm Moscow trong tháng 7 vừa qua.

Ban đầu, Iran quan tâm đến tổ hợp tên lửa phòng không S-300, và năm 2007 đã ký kết với Nga một hợp đồng trị giá 800 triệu USD mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không này.

Hệ thống phòng không S-300 của Nga

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khi đó, hủy bỏ vào năm 2010.

Sau đó, chính quyền Tehran đã đệ đơn kiện, đòi Moscow bồi thường 4 tỷ USD vì đơn phương hủy bỏ hợp đồng lên toàn án trọng tài quốc tế tại Geneva, nhưng tòa án này vẫn chưa xử lý.

Moscow được cho là đang cố gắng giải quyết để Tehran rút lại đơn kiện, bao gồm cả đề xuất cung cấp thay thế hệ thống phòng không Tor, nhưng đề xuất này đã bị Iran bác bỏ.

Gần đây, Nhật báo Kommersant dẫn một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quân sự Nga đưa tin, Nga sẵn sàng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Antey 2500 cho Iran, để thay thế cho hệ thống S-300. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được chính thức xác nhận.